Báo Đồng Nai điện tử
En

Rằm tháng Giêng Canh Tý: 'Xông đất' sân cỏ nội

09:12, 29/12/2019

Mùa bóng mới trong nước 2020 sẽ chính thức vén màn bằng trận tranh Siêu cúp vào ngày 7-2-2020, tức 14 tháng Giêng năm Canh Tý. Do Hà Nội đoạt cú đúp, là nhà vô địch V.League lẫn Cúp QG nên trận tranh siêu cúp sẽ diễn ra giữa đội bóng thủ đô và nhà á quân V.League 2019: TP.Hồ Chí Minh.

Mùa bóng mới trong nước 2020 sẽ chính thức vén màn bằng trận tranh Siêu cúp vào ngày 7-2-2020, tức 14 tháng Giêng năm Canh Tý. Do

Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch Cúp Quốc gia
Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương

đoạt cú đúp, là nhà vô địch V.League lẫn Cúp QG nên trận tranh siêu cúp sẽ diễn ra giữa đội bóng thủ đô và nhà á quân V.League 2019: TP.Hồ Chí Minh.

2 tuần sau đó, ngày 22-2, Giải vô địch quốc gia sẽ chính thức khai mạc. Ngay vòng đấu đầu tiên sẽ chứng kiến những cặp đấu đầy hứa hẹn. Sân Hàng Đẫy sẽ sớm được đốt nóng với cuộc chạm trán giữa nhà ĐKVĐ Hà Nội và Nam Định. Hẳn chưa ai quên sự cố pháo sáng, pháo thăng thiên nghiêm trọng khiến một nữ khán giả bị thương nặng trong cuộc đối đầu giữa đôi bên ở vòng 22 mùa rồi. Trong khi đó, á quân TP.Hồ Chí Minh - “đại gia” có những thương vụ đình đám nhất trên thị trường chuyển nhượng, có chuyến làm khách tại Tam Kỳ, nơi họ chưa từng thắng được Quảng Nam.

Một HAGL mới mẻ và quyết tâm lấy lại hình ảnh sẽ tiếp đón đương kim hạng ba Than QN với cặp song sát Fagan - Lynch đến từ Hải Phòng. Tân binh mùa này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu với tân binh mùa trước Viettel. Thanh Hóa - Hải Phòng, Sài Gòn - SLNA, B.Bình Dương - SHB.ĐN, cũng là những cặp đấu luôn không khoan nhượng.

Đúng 1 tuần sau đó, ngày 29-2, khởi tranh. Lá thăm tình cờ khiến 4 đội bóng chia tay V.League ở 4 mùa gần nhất: S.Khánh Hòa - Long An, Đồng Tháp - Cần Thơ lại gặp nhau ngay vòng đầu tiên.

V.League 2020 vẫn giữ quy định mỗi CLB được đăng ký và sử dụng 3 ngoại binh cùng 1 cầu thủ nhập tịch. Riêng 3 đại diện tham dự Cúp châu Á và Đông Nam Á là TP.Hồ Chí Minh, Than QN và Hà Nội được có 4 cầu thủ ngoại (trong đó có 1 quốc tịch châu Á). Danh tính nhà tài trợ chính gắn tên với V.League 2020 vẫn chưa được công bố do quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra.

Theo đề xuất của VPF, VFF có thể sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Theo đó bổ sung thêm hình thức kỷ luật trừ điểm với CLB có CĐV đốt pháo sáng và CLB chủ nhà để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng. Điều này là cần thiết bởi chế tài cao nhất hiện tại chỉ 70 triệu đồng là hoàn toàn không đủ sức răn đe.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều