Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật ký SEA Games 30: Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 65 HCV

10:12, 08/12/2019

* Đồng Nai có thêm 1 HCĐ

* Đồng Nai có thêm 1 HCĐ

Đó là chiếc HCV của bóng đá nữ. Trước đó vào lúc 19 giờ 15 giờ Việt Nam ngày thi đấu chính thức thứ 8 hôm qua 8-12 của SEA Games 30, người đưa đoàn TTVN tiệm cận chỉ tiêu tối thiểu là VĐV Trần Việt Hoàng trên đường chạy 400m nam (HCB nội dung này cũng thuộc về Trần Đình Sơn).

Hải Yến (12) vào sân từ ghế dự bị và đã tỏa sáng với bàn thắng giúp tuyển Việt Nam vô địch môn bóng đá nữ
Hải Yến (12) vào sân từ ghế dự bị và đã tỏa sáng với bàn thắng giúp tuyển Việt Nam vô địch môn bóng đá nữ

Trước đó sau khi mất HCV (chỉ đoạt HCB) ở cự ly 200m, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh đã xuất sắc đánh bại “chân chạy” người Mỹ nhập tịch Philippines Kristina Knott với chỉ 1% giây nhanh hơn, để bảo vệ HCV ở nội dung danh giá nhất của điền kinh 100m. Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền cũng bảo vệ HCV 1.500m nam và nữ và 400m nữ. Vào buổi sáng, Phạm Thị Thu Trang “mở hàng” HCV cho điền kinh ở nội dung 10km đi bộ và Phạm Thị Hồng Lệ ở cùng cùng cự ly đi bộ. Như vậy cùng với tấm HCV trong ngày thi đấu đầu tiên 4X400m hỗn hợp lần đầu tiên được tổ chức, điền kinh đã có 8 HCV trong chỉ tiêu 17-19 HCV.

Ở môn đấu kiếm nữ cung thủ Lộc Thị Đào có ngày thi đấu chói sáng khi toàn thắng ở 3 trận chung kết nội dung cung 1 dây để mang về hat-trick HCV. Đầu tiên là bảo vệ ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nữ (cùng 2 đồng đội Nguyễn Thị Phương, Đỗ Thị Ánh Nguyệt - VĐV 18 tuổi vừa giành vé tham dự Olympic 2020 ngay trước thềm SEA Games 30 (cùng với Hoàng Phi Vũ), sau đó thâu tóm luôn tấm HCV cá nhân và đôi nam, nữ.

Trên đường đua xanh, sau tấm HCV 200m hỗn hợp trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, tài năng mới 18 tuổi Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc đoạt HCV thứ 2 và phá kỷ lục Đại hội với thành tích 4’20”65. Nguyễn Thị Ánh Viên có HCV thứ 6 khi 3 kỳ SEA Games liên tiếp về đầu ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Võ mang về 4HCV: Karate lập cú đúp của Nguyễn Thanh Duy (đối kháng dưới 60kg nam), Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Vy (quyền đồng đội nữ) và taekwondo: Phạm Thị Thu Hiền (đối kháng dưới 62kg nữ),  Bạc Thị Khiêm  (dưới 67kg nữ). Đấu kiếm thêm HCV đồng đội nam kiếm 3 cạnh (Phước Đến, Tiến Nhật, Nhật Minh, Anh Tuấn) và Muay Thái Bùi Yến Ly đăng quang ở hạng cân 54kg nữ. Trong môn billiards ở trận chung kết nội bộ carom 1 băng Ngô Đình Nại đã thắng ngược đồng đội Phạm Cảnh Phúc 100-92 để đoạt HCV.

Sau 2HCV, 4HCB dancesport, Đồng Nai có thêm 1 HCĐ ở môn boxing khi Vũ Thành Đạt thua võ sĩ chủ nhà Philippines Suarez ở bán kết hạng cân 60kg nam.

Một ngày “mưa vàng” với hơn 20 lần quốc thiều được cất lên, đoàn TTVN đã vươn lên vị trí thứ nhì với 66 HCV, hơn 1 HCV so với Indonesia.

Phương Duy (từ Philippines)

Tin xem nhiều