Báo Đồng Nai điện tử
En

Khiêu vũ thể thao Đồng Nai giành 2 HCV, 4 HCB ở SEA Games 30

08:12, 01/12/2019

Ngày 1-12, các VĐV khiêu vũ thể thao (dancesport) Đồng Nai nằm trong thành phần đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thành công đóng góp 2 HCV, 4 HCB vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30 – 2019 diễn ra tại Philippines. Đây là niềm vinh dự cho thể thao Đồng Nai.

Ngày 1-12, các VĐV khiêu vũ thể thao (dancesport) Đồng Nai nằm trong thành phần đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thành công đóng góp 2 HCV, 4 HCB vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30 – 2019 diễn ra tại Philippines. Đây là niềm vinh dự cho thể thao Đồng Nai.

Đôi nam nữ Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến giành HCV nội dung Quickstep ở môn dancesport
Đôi nam nữ Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến giành HCV nội dung Quickstep ở môn dancesport

Đầu tiên, cặp vợ chồng Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến xuất sắc vượt qua cặp đôi chủ nhà giành được HCV nội dung Quickstep với số điểm 30,126 ở môn dancesport. Cặp này còn đoạt HCB  2 nội dung: Viennese Waltz và tango. Đôi Đức Hòa - Hải Yến đã 5 năm liên tiếp giành HC Vàng giải quốc gia.

Sau đó đến cặp đôi nam nữ của Đồng Nai khác là Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên cũng xuất sắc đoạt HCV nội dung Latinh Jive với tổng số điểm 32,713 ở môn dancesport. Minh Trường - Nhã Uyên còn đoạt thêm HCB nội dung toàn năng với tổng số điểm 163,065 (5 điệu nhảy) và HCB nội dung latin Samba.

Đôi nam nữ Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên trên bục nhận HCV
Đôi nam nữ Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên trên bục nhận HCV.

Ngoài 2 tấm HCV ở môn dancesport, các VĐV ở các môn khác giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam gồm: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình nội dung băng đồng nữ),Vương Thị Huyền (hạng cân 45kg nữ), Lại Gia Thành (hạng cân 55kg nam) ở môn cử tạ, Trần Thương (hạng 90kg) môn kurash, Nguyễn Thị Hương (50kg nữ) ở môn võ gậy,...

Anh Huy

Tin xem nhiều