Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay 27-12, bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2020

12:12, 27/12/2019

Do năm 2020 bóng đá Việt Nam tham dự hàng loạt giải quốc tế VCK U.23 châu Á, vòng loại World Cup, AFF Cup, Cúp châu Á và Đông Nam Á cấp CLB..., nên VFF và VPF phải tính toán 2 phương án cho các giải đấu chuyên nghiệp.

Do năm 2020 bóng đá Việt Nam tham dự hàng loạt giải quốc tế VCK U.23 châu Á, vòng loại World Cup, AFF Cup, Cúp châu Á và Đông Nam Á cấp CLB..., nên VFF và VPF phải tính toán 2 phương án cho các giải đấu chuyên nghiệp.

Becamex Bình Dương vô địch giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2019
Becamex Bình Dương vô địch giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2019

Nếu tuyển U.23 giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 thì trận Siêu cúp quốc gia mở màn mùa bóng mới sẽ được tổ chức vào ngày 7-2, Cúp QG từ ngày 9-2 đến 31-10, V.League khai mạc vào ngày 22-2 và kéo dài 8 tháng (kết thúc ngày 24-10), Giải hạng nhất từ ngày 29-2 đến 26-9 và trận play-off vào ngày 30-10.

Nếu U.23 Việt Nam không đến Olympic thì các giải vẫn giữ nguyên thời điểm khai mạc như phương án trên nhưng mùa bóng sẽ kết thúc sớm hơn gần 1 tháng (Giải hạng nhất vào ngày 23-8, V.League vào 26-9 và chung kết Cúp quốc gia vào ngày 3-10).

Ở giai đoạn lượt đi V.League 2020 sẽ có 2 quãng nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại World Cup 2022 và đội tuyển U.22 tham dự giải giao hữu tại Pháp (từ ngày 30-5 đến 14-6). Nếu tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, V.League sẽ tạm dừng thêm 3 đợt nữa.

Cùng với việc ráo riết tuyển quân, tất cả các đội bóng V.League đều đã tập trung tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Nếu B.Bình Dương đã khởi động với chức vô địch BTV Cup 2019 thì SHB.ĐN, HAGL, Than QN và tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tham gia Giải tập huấn SHB.ĐN. Từ ngày 10 đến 20-1 tới, 8 CLB: Hải Phòng, Than QN, Sài Gòn, HL Hà Tĩnh, HAGL, Quảng Nam, Nam Định và chủ nhà Viettel sẽ thi đấu ở Giải giao hữu Viettel 2020.         

Phương Duy

Tin xem nhiều