Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng hơn 10 tỉ đồng sau khi vô địch SEA Games 30

11:12, 09/12/2019

Tính đến sáng 9-12, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng nóng hơn 10 tỉ đồng khi đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA Games 30. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các cô gái dũng cảm.

Tính đến sáng 9-12, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng nóng hơn 10 tỉ đồng khi đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA Games 30. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các cô gái dũng cảm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng nóng 10 tỉ đồng tiền mặt sau khi vô địch SEA Games - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng nóng 10 tỉ đồng tiền mặt sau khi vô địch SEA Games - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết, ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL kiêm chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đã thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển nữ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội tuyển nữ 1 tỉ đồng. Tập đoàn Hưng Thịnh - nhà tài trợ cho VFF trả lương cho HLV Park Hang Seo cũng thưởng cho đội tuyển nữ 1 tỉ đồng. Ông Lê Văn Kiểm, ông chủ sân Golf Long Thành, thưởng cho đội tuyển nữ 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp, cá nhân khác đã thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ VN, bao gồm: Ngân hàng BIDV thưởng 500 triệu; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Toà án nhân dân tối cao Việt Nam thưởng 300 triệu đồng, Công ty dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng, Công ty MEBIPHA thưởng 100 triệu đồng; Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Tập đoàn Novaland tặng thưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau lúc đoạt HCV SEA Games 30. Bên cạnh đó, tập đoàn thưởng riêng thủ môn Kim Thanh 100 triệu đồng. HLV Mai Đức Chung, trung vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn mỗi người 50 triệu đồng.

Trước đó, với thành tích vào đến trận chung kết SEA Games 30, các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được 4 tỉ đồng tiền thưởng từ VFF và cá nhân ông Phạm Thanh Hùng, trưởng Ban bóng đá nữ VFF.

Vì vậy, tổng số tiền thưởng của đội nữ đến lúc này đã hơn 10 tỉ đồng tiền mặt.

*Ngoài ra, với việc giành HCV mỗi cô gái đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được 25 triệu đồng tiền thưởng nóng từ Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30. Theo quy định của nhà nước, mỗi VĐV giành HCV SEA Games cũng nhận được 45 triệu đồng tiền thưởng.

SenGroup tiếp tục thưởng cho bóng đá nữ Việt Nam

Ngay trong tối 8-12, sau khi tuyển bóng đá Việt Nam đá bại Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 30, ban lãnh đạo Tập đoàn SenGroup lập tức trao tặng 200 triệu đồng tiền thưởng cho đội tuyển nữ.

Đây là lần thứ 6 trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam đoạt chức vô địch SEA Games. SenGroup luôn đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam và mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa những cá nhân, tổ chức có sự quan tâm hỗ trợ dành cho nền bóng đá nữ nước nhà.

Theo TTO

Tin xem nhiều