Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2019: Quá nhiều 'ngọn cờ'

09:12, 29/12/2019

Hôm nay 30-12, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2019 được tổ chức ở cả 3 đầu đất nước. Trong một năm thể thao Việt Nam (TTVN) khép lại với một kỳ SEA Games trên đất khách thành công rực rỡ nhất trong lịch sử, thật khó nghĩ cho chủ nhân các lá phiếu (các nhà báo thể thao cùng giới chuyên môn). Có quá nhiều gương mặt xứng đáng cho danh hiệu VĐV tiêu biểu 2019.

Hôm nay 30-12, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2019 được tổ chức ở cả 3 đầu đất nước. Trong một năm thể thao Việt Nam (TTVN) khép lại với một kỳ SEA Games trên đất khách thành công rực rỡ nhất trong lịch sử, thật khó nghĩ cho chủ nhân các lá phiếu (các nhà báo thể thao cùng giới chuyên môn). Có quá nhiều gương mặt xứng đáng cho danh hiệu VĐV tiêu biểu 2019.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh thi đấu đầy ấn tượng ở SEA Games 30
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh thi đấu đầy ấn tượng ở SEA Games 30

Với 6 HCV và 2 HCB, được trao danh hiệu nữ VĐV xuất sắc nhất SEA Games 30, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là gương mặt nổi bật. Tuy nhiên nữ kình ngư 23 tuổi quê Cần Thơ rõ ràng đã sa sút khi không thể bảo vệ kỷ lục 8 HCV đã lập được ở cả 2 kỳ Đại hội trước trên đường bơi Singapore và Malaysia. Ngoài ra thông số thành tích ở các nội dung sở trường của cô đều thấp so với chính mình, không có hy vọng ở đấu trường châu lục, thế giới, thậm chí Ánh Viên cũng chưa có vé đến Olympic Tokyo 2020.

Đây là điểm trừ so với người đồng nghiệp trẻ Nguyễn Huy Hoàng, VĐV về thứ 3 trong cuộc bầu chọn năm rồi (sau nhà vô địch nhảy xa Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo và cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải). Chỉ đoạt 2 HCV, 2 HCB nhưng giá trị tấm huy chương của nam kình ngư 19 tuổi người Quảng Bình được đánh giá cao hơn so với Ánh Viên. Huy Hoàng đã phá cả 2 kỷ lục SEA Games, đồng thời đoạt vé chính thức tham dự Olympic 2020 ở cả 2 nội dung 800m và 1.500m tự do nam, đủ sức cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục, thậm chí đổi màu tấm HCB Asiad 18, đồng thời hướng đến việc vào chung kết Olympic vào năm sau.

Ứng cử viên sáng giá trong tốp 3 là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Cô gái nhỏ bé, chỉ cao 1,55m này đã mang 3 HCV đầy ấn tượng ở SEA Games 30, trong đó chiến thắng ở 2 cự ly khắc nghiệt 5 ngàn m và 3 ngàn m vượt chướng ngại vật (phá kỷ lục SEA Games) chỉ trong 1 ngày khiến tất cả phải thán phục.

Ngoài ra còn phải kể đến Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, trở lại sau 13 tháng sinh con đoạt ngay 2 HCV SEA Games 400m, 400m rào nữ); Vương Thị Huyền (cử tạ, 3 HCV châu Á, 1 HCV SEA Games); Dương Văn Thái (điền kinh, 2 HCV SEA Games 800, 1.500m nam); Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Quách Thị Lan vô địch 400m rào châu Á; kình ngư Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục và giành HCV 400m hỗn hợp ngay lần đầu tiên tham dự SEA Games 30 ở tuổi 15; Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC); Vũ Thành An (đấu kiếm); Lý Hoàng Nam với tấm HCV SEA Games đơn nam quần vợt lần đầu tiên sau 58 năm…

Ở năm 2018 huy hoàng, với kỳ tích á quân U.23 châu Á, hạng 4 Asiad và vô địch AFF Cup, bóng đá có đến 3 gương mặt lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu là Quảng Hải (thứ nhì), Anh Đức (thứ 9) và Đình Trọng (thứ 10); năm nay với thành tích tốp 8 Asian Cup 2019 và hoàn thành tâm nguyện lịch sử sau 60 năm: HCV SEA Games, gần như khá chắc chắn sẽ có ít nhất 2 trong 3 ứng cử viên sáng giá nhất là Quang Hải, Hùng Dũng và Văn Hậu “trúng cử”. Không chỉ vậy, bóng đá nữ với cú đúp vô địch Đông Nam Á, bảo vệ HCV SEA Games (tấm HCV thứ 6) và lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020 thì Hải Yến, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều cũng nhiều khả năng lần đầu có mặt trong tốp 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều