Báo Đồng Nai điện tử
En

2 VĐV HCV SEA Games chinh phục đỉnh cao Bà Rá

09:12, 31/12/2019

Ngày 30-12, Ban tổ chức Giải việt dã leo núi toàn quốc chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 26-2020 cho biết giải diễn ra sáng 5-1, đúng dịp dịp kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2020) ở Tượng đài chiến thắng Phước Long.

Ngày 30-12, Ban tổ chức Giải việt dã leo núi toàn quốc chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 26-2020 cho biết giải diễn ra sáng 5-1, đúng dịp dịp kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2020) ở Tượng đài chiến thắng Phước Long. Giải cũng chính là ngày hội thể thao đầu năm đầy ý nghĩa của làng điền kinh cả nước và những người yêu thích đam mê chinh phục độ cao 723m với 1.800 bậc thang của đỉnh núi Bà Rá.

Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo
Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của gần 700 VĐV hệ tuyển và phong trào của các đoàn thể thao mạnh trong cả nước và chủ nhà Bình Phước; tranh tài ở 10 nội dung thi đấu.

Giải được chia thành 2 hệ thi đấu là hệ tuyển và phong trào với 10 nội dung thi đấu, trong đó hệ tuyển có sự tham gia của 26 đoàn với 175 VĐV, có 56 nữ, hệ phong trào có 33 đoàn với 400 VĐV, có 142 nữ.

Các VĐV thi đấu tại giải năm 2019
Các VĐV thi đấu tại giải năm 2019

Đáng chú ý, ở giải năm nay, các VĐV trở lại đường chạy tam cấp để về đích. Lần đầu tiên, ban tổ chức thêm nội dung bán marathon phong trào toàn quốc cự ly 21km và 10km dành cho nam nữ phong trào, sử dụng con chíp điện tử cho các nội dung hệ tuyển. Đặc biệt giải năm nay có sự góp mặt của hai gương mặt vừa giành HCV SEA Games 30 tại Philippines là Đỗ Quốc Luật (HCV 3 ngàn m chướng ngại vật nam) và Nguyễn Thị Oanh (đoạt 3 HCV ở cự ly 1.500m, 3 ngàn m vượt chướng ngại vật, 5 ngàn m) cùng sự trở lại của Hoàng Nguyên Thanh “Vua leo núi” 4 năm liên tiếp...               

Anh Huy

Tin xem nhiều