Báo Đồng Nai điện tử
En

Vinh danh các danh hiệu mùa giải 2019

12:11, 06/11/2019

Tăng về lượng khán giả đến sân (bình quân 7.265 người/trận so với mùa trước là 6.297 người/trận), nhưng giảm về số bàn thắng (534 bàn - 2,93 bàn/trận so với 541 bàn - 2,97 bàn/trận).

Tăng về lượng khán giả đến sân (bình quân 7.265 người/trận so với mùa trước là 6.297 người/trận), nhưng giảm về số bàn thắng (534 bàn - 2,93 bàn/trận so với 541 bàn - 2,97 bàn/trận). Cuộc chiến trụ hạng gay cấn đến phút cuối cùng nhưng đua đến ngôi vô địch lại thiếu tính cạnh tranh. Công tác trọng tài vẫn là nội dung đau đầu cho Ban tổ chức, ngoài ra giải bị ngắt quãng quá nhiều và vấn nạn pháo sáng lên đến đỉnh điểm khi gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là những nét chấm phá của V.League 2019.

HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong (trái) xứng đáng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V.League 2019
HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong (trái) xứng đáng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V.League 2019

 

20 giờ hôm nay 6-11 tại Hà Nội, VPF sẽ tổ chức Gala tổng kết và trao thưởng các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia năm 2019. Ngoài các danh hiệu vô địch (Hà Nội, 3 tỷ đồng), á quân (TP.Hồ Chí Minh, 1,5 tỷ đồng) và hạng Ba (Than QN, 750 triệu đồng), giải Phong cách (HAGL, 200 triệu đồng).

Về cá nhân, với việc đưa TP.Hồ Chí Minh từ một đội bóng 2 năm liền vật lộn trụ hạng lên ngôi á quân, HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong xứng đáng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V.League 2019. Cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải không phải là Nguyễn Văn Quyết như thông tin ban đầu mà là người đàn em ở CLB Hà Nội: đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Quang Hải với 8 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo trong 23 trận ra sân. Nhà vô địch còn sở hữu danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Đoàn Văn Hậu) và đồng Vua phá lưới (Paper Omar, cùng 15 bàn thắng với Bruno Cunha (Viettel). Bàn thắng đẹp nhất là siêu phẩm vô lê từ 25m của Nghiêm Xuân Tú giúp Than QN nâng tỷ số lên 2-1 trong trận hòa Sài Gòn 2-2 ở vòng 14.

Với giải thưởng dành cho trọng tài và Còi vàng và Còi bạc 2018: Ngô Duy Lân (Long An), Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội) đã đổi ngôi cho nhau. Cờ vàng năm thứ 2 liên tiếp thuộc về trợ lý Phạm Mạnh Long (Hải Phòng).

Đội hình tiêu biểu mùa giải như sau (4-4-2): thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA); hậu vệ (từ trái sang): Văn Hậu (Hà Nội) - Hữu Tuấn (TP.Hồ Chí Minh) - Tiến Dũng (Viettel) - Tấn Tài (B.BD); tiền vệ: Văn Toàn (HAGL) - Quang Hải (Hà Nội) - Hồng Quân (Than QN) - Văn Quyết; tiền đạo: Omar (Hà Nội) - Minh Vương (HAGL). Đáng chú ý trong số này hiện chỉ có 5 cái tên được triệu tập lên ĐTQG.

Trong đó, 14 cầu thủ xuất sắc nhất do các CLB tự bầu chọn là: Văn Quyết (Hà Nội), Hải Huy (Than QN), Fagan (Hải Phòng), Văn Thắng (Thanh Hóa), Agbaji (Nam Định), Anh Tuấn (SHB.ĐN), Nguyên Mạnh (SLNA), Văn Toàn (HAGL), Hữu Tuấn (TP.Hồ Chí Minh), Trùm Tỉnh (S.KH), Hữu Lợi (Sài Gòn), Tiến Linh (B.BD), Thanh Trung (Quảng Nam), Bruno (Viettel).

Ban tổ chức trận đấu tốt nhất thuộc về B.BD, còn có mặt sân thi đấu tốt nhất là TP.Hồ Chí Minh.

Mùa giải 2020, đội vô địch hạng nhì Bà Riạ - Vũng Tàu sẽ thay chân Phù Đổng ở Giải hạng nhất quốc gia, còn đội vô địch hạng nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thế chỗ của S.Khánh Hòa ở V.League.

 

Trường Xuyên

Tin xem nhiều