Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22+2 Thái Lan, Indonesia cũng 'so bó đũa chọn ngọn cờ'

09:11, 10/11/2019

Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Sripan, cựu cầu thủ HAGL được HLV trưởng Nishino ủy nhiệm tạm quyền, ĐKVĐ SEA Games Thái Lan cũng đã hội quân với 24 cầu thủ. 4 tuyển thủ quốc gia Thái (đều cho hàng công) sẽ tập trung sau khi kết thúc chuyến làm khách tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19-11.

Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Sripan, cựu cầu thủ HAGL được HLV trưởng Nishino ủy nhiệm tạm quyền, ĐKVĐ SEA Games Thái Lan cũng đã hội quân với 24 cầu thủ. 4 tuyển thủ quốc gia Thái (đều cho hàng công) sẽ tập trung sau khi kết thúc chuyến làm khách tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19-11.

Cũng như HLV Park của Việt Nam, ông Nishino sẽ không dễ dàng chọn 2 trong 4 cái tên tiền vệ cánh trái Supachok; 3 tiền đạo Supachai, Panya (tác giả bàn thắng quyết định 2-1 trước UAE) và Suphanat Mueanta (tiền đạo 17 tuổi vừa đoạt Giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á và đang dẫn đầu vòng loại U.19 châu Á 2020 với 9 bàn thắng chỉ trong 2 trận).

Ngày 9-11 vừa qua, U.22 Thái Lan vừa có trận giao hữu với U.22 Trung Quốc (đội đã thất bại 0-2 trước U.22 Việt Nam khiến HLV Guus Hiddink phải ra đi) và đã thua 1-2 ngày trên sân nhà Thammasat. Ngày 13-11 tới, ông Sripan sẽ tiếp tục "thử lửa" với Myanmar trước khi chuyển giao cho HLV trưởng Nishino.

Indonesia còn đau đầu hơn khi HLV Indra Sjafri lên danh sách triệu tập 5 tuyển thủ quốc gia quá tuổi để chọn lựa tăng cường, nhưng chân sút Brasil nhập tịch 36 tuổi Goncalves và tiền vệ Lestusen đã sớm tự gạch tên vì chấn thương. 3 người còn lại là: hậu vệ Hansamu và 2 tiền vệ Dimas, Zulfiandi. Không chỉ vậy tài năng trẻ 19 tuổi Vikri đang khoác áo CLB hàng đầu Ba Lan Lechia Gdanks, từng là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U.19 Đông Nam Á 2017 và  lọt vào danh sách 60 cầu thủ trẻ tài năng, triển vọng nhất thế giới, vừa bất ngờ bị chấn thương trong buổi tập.

Trung Dũng

Tin xem nhiều