Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng thi đấu với UAE

09:11, 11/11/2019

Rút kinh nghiệm lỡ chuyến transit tại Nga trong lần về hội quân trước, ngay sau trận SC Heerenveen thắng Sparta Rotterdam 2-1 ở Giải VĐQG Hà Lan, Đoàn Văn Hậu đã lập tức ra Sân bay Amsterdam đáp chuyến sang Frankfurt, Đức.

Rút kinh nghiệm lỡ chuyến transit tại Nga trong lần về hội quân trước, ngay sau trận SC Heerenveen thắng Sparta Rotterdam 2-1 ở Giải VĐQG Hà Lan, Đoàn Văn Hậu đã lập tức ra Sân bay Amsterdam đáp chuyến sang Frankfurt, Đức.

Công Phượng cùng đồng đội trên sân tập của đội tuyển Việt Nam chiều 11-11 chuẩn bị cho trận gặp UAE và Thái Lan
Công Phượng cùng đồng đội trên sân tập của đội tuyển Việt Nam chiều 11-11 chuẩn bị cho trận gặp UAE và Thái Lan

Tại đây, Công Phượng cũng từ Bỉ sang để cả hai cùng bay về Hà Nội và sáng 11-11, 2 tuyển thủ Việt Nam đã đặt chân xuống Sân bay Nội Bài. Dù trải qua 2 chuyến bay với tổng thời gian di chuyển hơn 15 tiếng, cộng với lệch múi giờ, nhưng Công Phượng và Văn Hậu rất hào hứng khi trở về quê hương.

1 ngày trước đó, HLV Park Hang-seo đã quyết định chia tay 5 cầu thủ Hoàng Thịnh, Xuân Mạnh, Ngân Văn Đại, Việt Phong và Văn Kiên. Ngoài Hoàng Thịnh tiếp tục không có duyên với thầy Park khi lần trước anh đau mắt còn lần này lại chấn thương, 4 gương mặt còn lại là không thể cạnh tranh chỗ đứng. Xuân Mạnh trở lại sau thời gian dài chấn thương cùng Văn Kiên không thể đọ với Trọng Hoàng và Văn Thanh ở hành lang phải. Tương tự là Ngân Văn Đại, còn Việt Phong đây có thể là lần cuối cùng có tên lên tuyển.

Ngược lại, một lần nữa ông Park lại “kéo” tiền đạo Tiến Linh và tiền vệ Trọng Hùng từ U.22 lên, ngoài ra lần này còn thêm Hoàng Đức. Nếu tiền đạo B.Bình Dương là sự bổ sung thực sự cho ĐTQG thì 2 tiền vệ của Thanh Hóa và Viettel là sự chuẩn bị cho SEA Games 30 và VCK U.23 châu Á 2020.

Như vậy phải đúng 2 tuần sau khi tập trung, chiều 11-11 mới là buổi tập đầu tiên đội tuyển Việt Nam có đầy đủ quân số 25 cầu thủ tốt nhất. Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu với UAE vào ngày 13-11 danh sách sẽ được gút còn 23 nhưng 2 cái tên bị loại vẫn sẽ ở lại tiếp tục tập luyện cùng đội hướng đến trận gặp Thái Lan 5 ngày sau.

Trong khi đó tuyển UAE đã có mặt tập luyện tại Bangkok từ hôm 9-11. Thay vì chỉ sang Hà Nội 1 ngày trước trận đấu vào 20 giờ ngày 14-11 như dự kiến ban đầu, để thầy trò HLV Van Marwijk có thêm thời gian hồi phục, UAE đã quyết định thuê chuyên cơ riêng bay sớm hơn, vào ngày 12-11.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều