Báo Đồng Nai điện tử
En

Sau 12 năm, Việt Nam phá "dớp" UAE

10:11, 14/11/2019

Sau 12 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại có chiến thắng trước UAE và cũng chính tại sân Mỹ Đình. Trước trận đấu vào tối qua 14-11, đội tuyển quốc gia hai nước đã có 5 lần gặp nhau, trong đó UAE thắng 4 và chỉ thua 1.

Sau 12 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại có chiến thắng trước UAE và cũng chính tại sân Mỹ Đình. Trước trận đấu vào tối qua 14-11, đội tuyển quốc gia hai nước đã có 5 lần gặp nhau, trong đó UAE thắng 4 và chỉ thua 1.

Các cầu thủ Việt Nam đã phá “dớp” UAE ngay trên sân Mỹ Đình
Các cầu thủ Việt Nam đã phá “dớp” UAE ngay trên sân Mỹ Đình

Ở trận ra quân vòng bảng Asian Cup 2007 mà Việt Nam là một trong 4 nước Đông Nam Á đồng chủ nhà vào ngày 8-7-2007, đội quân của HLV A.Riedle đã gây chấn động khi thắng UAE 2-0 (Quang Thanh, Công Vinh ghi bàn), sau đó hòa Qatar 1-1, lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước UAE

4 trận liên tiếp sau đó là toàn thua. Cũng trong năm 2007, Việt Nam còn gặp UAE 2 lần nữa tại vòng loại World Cup 2010 với kết quả thua 0-1 trên sân nhà và 0-5 trên sân khách, bị loại. Năm 2013, tại vòng loại Asian Cup 2015, Việt Nam lại thua 1-2 trên sân nhà và 0-5 tại UAE.

Ở cấp độ tuyển Olympic và U.23, tại Asiad 2002 ở Hàn Quốc 2 đội hòa 0-0. Đến Asiad 2014, Olympic Việt Nam của HLV Miura thua 1-3 ở vòng 1/8. Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2016, dù Công Phượng và Tuấn Anh 2 lần đưa U.23 Việt Nam vượt lên nhưng vẫn thua ngược 2-3. Mới nhất dưới triều đại HLV Park, trong trận tranh HCĐ Asiad 2018 U.23+3 Việt Nam và UAE bất phân thắng bại 1-1 trong 120 phút, nhưng chúng ta lại để thua 3-4 ở loạt sút luân lưu (Quang Hải, Minh Vương sút hỏng).

Ở cấp độ U.19, Việt Nam từng 3 lần đối đầu UAE với kết quả thua 0-2, 0-4 và hòa 1-1.

Dương Cầm

Tin xem nhiều