Báo Đồng Nai điện tử
En

Hưng Thịnh – TP. Hồ Chí Minh giành thêm 3 HCV

07:11, 08/11/2019

Trong ngày thi đấu thứ 7 (8-11), các tay vợt của Hưng Thịnh – TP. Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 3 trận trong tổng số 8 trận chung kết diễn ra trong ngày.

Trong ngày thi đấu thứ 7 (8-11), các tay vợt của Hưng Thịnh – TP. Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 3 trận trong tổng số 8 trận chung kết diễn ra trong ngày.

Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (phải) vô địch đơn nữ U.14 khi vượt Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) trong trận chung kết
Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (phải) vô địch đơn nữ U.14 khi vượt Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) trong trận chung kết

Đôi Nguyễn Minh Phát - Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh – TP. Hồ Chí Minh) giành ngôi vô địch nội dung đôi nam U.14 khi dễ dàng đánh bại 2-0 (6-1, 6-0) trong trận chung kết trước đôi Nguyễn Minh Thiên - Đinh Viết Tuấn Minh (Becamex Bình Dương). Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh – TP. Hồ Chí Minh) giành HCV nội dung đơn nữ U.14 khi đánh bại 2-0 (6-3, 6-4) trước Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội). Trong khi, Ngọc Nhi cùng Võ Quế Lâm giành HCB đôi nữ khi thua đôi Giáp Minh Tâm - Nguyễn Thị Trà My (Bắc Giang) ở nội dung đôi nữ. Đôi Lê Thảo Hân - Trần Thụy Thanh Trúc đánh bại đôi Nguyễn Thị Mai Linh - Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) 2-0 (6-3, 6-2) ở trận chung kết đôi nữ U.18 giúp Hưng Thịnh có HCV thứ ba.

Thất bại liên tiếp trong hai trận chung kết trước đó, Hà Nội cũng có được HCV ở nội dung đôi nam U.18 khi đôi hạt giống số 2 Nguyễn Hoàng Minh - Vũ Thái Nam xuất sắc đánh bại đôi hạt giống số 1 Tất Thái Nguyên - Trần Tiến Thịnh của Hưng Thịnh 2-1 ( 6-4, 3-6, 11-9 ) trong trận chung kết. Tương tự, Nguyễn Minh Thúy Hằng (Becamex Bình Dương) xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Tòng Thị Nguyên (DTTC Sơn La) với tỷ số 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) để lên ngôi vô địch đơn nữ U.16.

Bắc Giang có được HCV thứ hai trong ngày khi Vi Trung Kiên vô địch U.10 đơn nam. Vô địch đơn nam U12 thuộc về Nguyễn Việt Hoàng (Thanh Hóa).

Ngày mai 9-11, giải sẽ thi đấu 4 trận chung kết còn lại gồm: đơn nam U.14, U.16, U.18 và đơn nữ U.18.

Anh Tâm


 

Tin xem nhiều