Báo Đồng Nai điện tử
En

Thể hình Việt Nam giành 9 ngôi vô địch châu Á

09:10, 02/10/2019

Đội tuyển thể hình Việt Nam đã giành 9 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ và giải nhất đồng đội nữ tại Giải vô địch thể hình và fitness châu Á 2019, kết thúc ở Indonesia ngày 2-10.

Đội tuyển thể hình Việt Nam đã giành 9 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ và giải nhất đồng đội nữ tại Giải vô địch thể hình và fitness châu Á 2019, kết thúc ở Indonesia ngày 2-10.

VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan trên bục nhận HCV thể hình hạng cân 55kg nữ vô địch châu Á
VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan trên bục nhận HCV thể hình hạng cân 55kg nữ vô địch châu Á

Trong đó, VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai) giành HCV thể hình nữ hạng cân 55kg và HCB nội dung thể hình nữ dành cho VĐV trên 30 tuổi. 2 VĐV khác của Đồng Nai là Trần Văn Tâm và Trần Thị Ny giành HCB nội dung cổ điển đến 1,75m, HCĐ nội dung fitness trẻ dưới 21 tuổi.

VĐV Trần Văn Tâm (bài trái) nhận HCB thể hình cổ điển 1,75m
VĐV Trần Văn Tâm (bài trái) nhận HCB thể hình cổ điển 1,75m

VĐV Phạm Thị Phương Thảo thi đấu ấn tượng giành cú đúp HCV (fitness cao 1,6m và VĐV trên 30 tuổi) và Nguyễn Bích Trâm cũng giành cú đúp HCV (thể hình trên 55 kg nữ, lão tướng nữ trên 30 tuổi).

Các HCV còn lại thuộc về nhà vô địch thế giới 2018 Phạm Văn Phước (thể hình 60kg nam); Nguyễn Văn Kiên (thể hình cổ điển cao 1,6m); Nguyễn Thị Kim Cương (model trên 1,65m); Trần Hoàng Duy Phúc - Nguyễn Thị Cẩm Tú (đôi nam - nữ phối hợp).

Giải diễn ra từ ngày 27-9 đến 3-10, có 289 vận động viên của 26 quốc gia và lãnh thổ, tranh 47 bộ huy chương.

Anh Tâm

Tin xem nhiều