Báo Đồng Nai điện tử
En

Thấy gì qua ''bản nháp'' U.22 Việt Nam?

10:10, 13/10/2019

Chỉ 2 phút sau bàn thủng lưới từ cú sửa bóng ngoài vùng cấm vào góc xa, U.22 Việt Nam có bàn gỡ sau sai lầm ra lố của U.22 UAE để Đức Chinh đánh đầu nối. Bất phân thắng bại 2 đội hẹn gặp lại nhau sau 3 tháng ở VCK U.23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.

Chỉ 2 phút sau bàn thủng lưới từ cú sửa bóng ngoài vùng cấm vào góc xa, U.22 Việt Nam có bàn gỡ sau sai lầm ra lố của U.22 UAE để Đức Chinh đánh đầu nối. Bất phân thắng bại 2 đội hẹn gặp lại nhau sau 3 tháng ở VCK U.23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.

U.22 Việt Nam (áo đỏ) hòa 1-1 U.22 UAE trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất
U.22 Việt Nam (áo đỏ) hòa 1-1 U.22 UAE trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất

Yêu cầu các cầu thủ chơi hết mình nhưng HLV Park Hang-seo chỉ đạo trợ lý Kim Han-yoon xáo tung số áo của các cầu thủ để đối thủ không thể nhận diện nhưng đội chủ nhà tỏ ra có phần căng thẳng trong lần đầu tiên ra mắt khán giả phía Nam. Dù vậy người ta vẫn có thể nhận ra một U.22 “made in Park” qua sơ đồ 3-4-3 mà nền tảng là hàng phòng ngự và sự tuân thủ kỷ luật đấu pháp. Cũng như U.22 UAE đang có 8 tuyển thủ làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia mà tối mai 15-10 sẽ làm khách tại Thái Lan, đây chỉ là “bản nháp” của U.22 Việt Nam.

Tuyển U.22+2 Việt Nam ở chiến dịch chinh phục vàng SEA Games 30 và U.23 tại VCK U.23 châu Á vào đầu năm sau còn bổ sung các hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng; tiền vệ Quang Hải, Trọng Đại và tiền đạo Tiến Linh, Trọng Hùng…, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Nhiều cái tên rất mới nên để bạn đọc có thể làm quen những gương mặt có thể là nhà vô địch SEA Games sau 60 năm xin được giới thiệu đội hình U.22 Việt Nam ra sân trong trận hòa UAE 1-1 tối qua.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ (từ trái sang): Ngọc Bảo (2, Phố Hiến), Đức Chiến
(5, Viettel), Tấn Sinh (15, Quảng Nam).

Tiền vệ: Thanh Thịnh (16, SHB.ĐN), Việt Hưng (19, HAGL), Thái Quý (8, Hà Nội). Hồ Tấn Tài (12, B.BD).

Tiền đạo:  Hoàng Đức (14, Viettel), Đức Chinh (18, SHB.ĐN), Mạnh Dũng (Viettel).

Vào sân thay người: Hậu vệ Việt Anh (3, Hà Tĩnh),
Văn Hạnh (4, Hải Phòng); tiền vệ Bùi Tiến Dụng (14, SHB.ĐN), Martin Lo (10, Hà Tĩnh), Xuân Quyết (17, Nam Định), Quang Nho (20, HAGL); tiền đạo Tuấn Hải (13, Hà Tĩnh), Hồng Phước (11, An Giang).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều