Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc giao lưu văn nghệ - thể thao văn phòng cấp ủy 2019

10:10, 19/10/2019

Sáng 19-10, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Long Thành, Huyện ủy Long Thành đã tổ chức lễ khai mạc giao lưu văn hóa - thể thao kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy năm 2019 (18-10-1930 – 18-10-2019). Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dự lễ khai mạc.

Sáng 19-10, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Long Thành, Huyện ủy Long Thành đã tổ chức lễ khai mạc giao lưu văn hóa - thể thao kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy năm 2019 (18-10-1930 – 18-10-2019). Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dự lễ khai mạc.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dự lễ khai mạc.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự giao lưu. Ảnh: Huy Anh

Trong phát biểu khai mạc, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân cho biết, giao lưu là dịp để đội ngũ, cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan Đảng trong tỉnh gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ đó nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là sân chơi bổ ích, góp phần duy trì và thúc đẩy phong trào văn hóa – thể thao, tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân phát biểu khai mạc giao lưu
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân phát biểu khai mạc giao lưu. Ảnh: Huy Anh

Chương trình thu hút sự tham gia của 556 VĐV, thí sinh của 24 đơn vị với tổng 20 đoàn đến từ: Văn phòng cấp ủy các huyện, TP.Long Khánh, TP. Biên Hòa, các Đảng ủy trực thuộc (Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp, Tổng công ty cao su Đồng Nai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai.

Các đại biểu, ban tổ chức chụp hình lưu niệm với đại diện các đoàn tham dự giao lưu. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu, ban tổ chức chụp hình lưu niệm với đại diện các đoàn tham dự giao lưu. Ảnh: Huy Anh

Các đội tranh tài ở 7 môn gồm: bóng đá mini, cầu lông, nhảy bao bố, quần vợt, chạy việt dã, văn nghệ (hát karaoke) và kể chuyện gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các VĐV thi đấu nội dung đơn nữ môn nhảy bao bố
Các VĐV thi đấu nội dung đơn nữ môn nhảy bao bố

Sau 2 ngày 18 và 19-10, giao lưu đã hoàn tất thi đấu và có kết quả 3 môn là bóng đá mini, cầu lông, nhảy bao bố.

Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy tạm dẫn đầu với 6 chức vô địch ở môn bóng đá mini, nhảy bao bố đơn nữ, cầu lông đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ 39 tuổi trở lên và đơn nữ dưới 39 tuổi.

Cặp VĐV Nguyễn Khánh Lộc – Trần Huy Anh của Báo Đồng Nai giành và giải ba cầu lông đôi nam dưới 39 tuổi
Cặp VĐV Nguyễn Khánh Lộc – Trần Huy Anh của Báo Đồng Nai giành giải ba cầu lông đôi nam dưới 39 tuổi

Tiếp theo là đơn vị chủ nhà Huyện ủy Long Thành có 3 giải nhất ở nội dung nhảy bao bố đơn nam, đôi nam nữ và cầu lông đơn nữ 39 tuổi trở lên.

Báo Đồng Nai giành được giải nhất cầu lông đơn nam dưới 39 tuổi (VĐV Nguyễn Khánh Lộc) và giải ba cầu lông đôi nam dưới 39 tuổi (Nguyễn Khánh Lộc – Trần Huy Anh).

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc giao lưu
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc giao lưu

Môn chạy việt dã và quần vợt sẽ thi đấu xong trong sáng 20-10. Kết quả thi hát karaoke và kể chuyện gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được công bố trong Lễ tổng kết giao lưu cũng diễn ra trong sáng 20-10.

Đắc Nhân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích