Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc giải vô địch các môn thể thao người khuyết tật toàn quốc tại Thái Nguyên

09:10, 07/10/2019

Tối 7-10, Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Thái Nguyên phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch các môn bóng bàn, cầu lông, cử tạ, cờ vua, boccia người khuyết tật toàn quốc năm 2019.

* Đồng Nai giành được 1 HCV, 1 HCB

Tối 7-10, Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Thái Nguyên phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch các môn bóng bàn, cầu lông, cử tạ, cờ vua, boccia người khuyết tật toàn quốc năm 2019.

VĐV Trần Thị Châu (giữa, áo xanh) đoạt HCV hạng cân 67 - 86kg nữ môn cử tạ nữ
VĐV Trần Thị Châu (giữa, áo xanh) đoạt HCV hạng cân 67 - 86kg nữ môn cử tạ nữ

Tại Thái Nguyên, giải có sự tham dự của 17 tỉnh, thành trong cả nước với 321 cán bộ huấn luyện viên, vận động viên; trong đó có Đồng Nai. Các đoàn VĐV tranh tài  ở 5 môn: bóng bàn, cầu lông, cử tạ, cờ vua và Boccia. Trước đó, trong tháng 7, TP. Cần Thơ đã đăng cai tổ chức thi đấu 2 môn: điền kinh và bơi lội.

HLV Nguyễn Ngọc Quang chụp hình lưu niệm cùng hai VĐV Đồng Nai giành huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên 7-10.
HLV Nguyễn Ngọc Quang chụp hình lưu niệm cùng hai VĐV Đồng Nai giành huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên 7-10.

* Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Đồng Nai đã giành được 1 HCV, 1 HCB ở môn cử tạ. Trong đó, VĐV Trần Thị Châu xuất sắc giành HCV hạng cân 67 - 86kg nữ môn cử tạ nữ, còn Huỳnh Ngọc Phụng giành HCB hạng cân 54kg nam. Đáng tiếc ở giải năm nay, VĐV được kỳ vọng sẽ đem HCV cho Đồng Nai là Phạm Tống Trọng không thể tham dự do bị chấn thương.

Ngoài môn cử tạ, Đồng Nai còn tham gia tranh tài ở môn boccia. Giải diễn ra đến ngày 11-10.

Anh Huy

 

 

Tin xem nhiều