Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 khởi tranh ngày 21-10 tại TP. Hồ Chí Minh

06:10, 12/10/2019

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - hai đơn vị đồng tổ chức ngày 12-10 tổ chức lễ công bố Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019. Đây là giải đấu hướng đến Giải Vô địch Futsal châu Á và vòng chung kết Futsal thế giới năm 2020.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - hai đơn vị đồng tổ chức ngày 12-10 tổ chức lễ công bố Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019. Đây là giải đấu hướng đến Giải Vô địch Futsal châu Á và vòng chung kết Futsal thế giới năm 2020.

Lễ công bố nhà tài trợ HDBank của giải futsal Đông Nam Á diễn ra ngày 12-10 tại TP.HCM.
Lễ công bố nhà tài trợ HDBank của giải futsal Đông Nam Á diễn ra ngày 12-10 tại TP.HCM.

Theo đó, giải diễn ra từ ngày 21 đến 27-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TP. Hồ Chí Minh), có sự tham dự của 8 đội, chia thành 2 bảng. Đội tuyển futsal Việt Nam đối mặt với thử thách rất lớn ở giải năm nay khi nằm cùng bảng B với Australia, Indonesia và Malaysia. Bảng A có sự hiện diện của các đội: Thái Lan, Myanmar, Timor Leste và Campuchia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết, rồi chung kết.

Những năm trước, Đông Nam Á được AFC phân chia đến 4 suất dự vòng chung kết Giải futsal vô địch châu Á. Tuy nhiên năm nay, AFC đã cắt của Đông Nam Á 1 suất dự giải futsal vô địch châu Á. Vì vậy, 3 đội đứng thứ hạng cao nhất giành suất dự giải châu Á. Điều này buộc đội tuyển futsal Việt Nam phải nỗ lực và tập trung tối đa để lọt vào tốp 3 trong cuộc cạnh tranh tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á lần này.

Đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai, ba lần trước là năm 2009, 2010 và 2017. Giải ra đời từ năm 2001, trong 14 lần tổ chức trước đây, Thái Lan đăng quang 13 lần, Indonesia vô địch năm 2010. Việt Nam hai lần về nhì (2009, 2012) và ba lần về ba (2010, 2013 và 2014).

Anh Huy

Tin xem nhiều