Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì vòng loại World Cup, V.League lại đổi lịch

10:09, 17/09/2019

Với lịch đấu vòng 25 (vòng áp chót) V.League diễn ra vào ngày 6-10, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày tập trung chuẩn bị cho trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia.

Với lịch đấu vòng 25 (vòng áp chót) V.League diễn ra vào ngày 6-10, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chỉ có vỏn vẹn 3 ngày tập trung chuẩn bị cho trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia. Vì vậy HLV Park Hang-seo và VFF đã tính đến phương án “chữa cháy”, đó là tận dụng quãng nghỉ 15 ngày giữa vòng 24 và 25 (vì Hà Nội phải thi đấu 2 trận chung kết liên khu vực AFC Cup vào ngày 25-9 và 2-10) để ĐTVN có thêm một đợt tập trung.

Theo lịch thi đấu, CLB Hà Nội sẽ đá hai trận chung kết liên khu vực vào ngày 25-9 và 2-10, do đó VFF và VPF buộc phải một lần nữa dời lịch thi đấu V.League
Theo lịch thi đấu, CLB Hà Nội sẽ đá hai trận chung kết liên khu vực vào ngày 25-9 và 2-10, do đó VFF và VPF buộc phải một lần nữa dời lịch thi đấu V.League

Tuy nhiên lại nảy sinh bất cập, CLB Hà Nội cho biết vì không có đường bay thẳng và có rất ít chuyến bay từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nên sau trận lượt về chung kết liên khu vực phải 3 ngày sau, đến sáng 5-10 toàn đội mới về đến Việt Nam, không thể nào ra sân thi đấu ngay vòng 25 vào chiều hôm sau 6-10.

“Điên đầu” tính toán, không có cách nào khác VFF và VPF buộc phải một lần nữa dời lịch thi đấu V.League. Cụ thể vòng 25 được lùi hẳn đến sau 2 trận vòng loại World Cup Việt Nam gặp Malaysia và Indonesia, sẽ thi đấu vào ngày 19-10 và vòng cuối 26 vào ngày 22 hoặc 23-10 (lịch cũ là ngày 19-10). Như vậy tính từ sau khi vòng 24 tuần này khép lại vào ngày 21-9, ĐTVN sẽ có 18 ngày tập trung trước khi ra sân Mỹ Đình gặp Malaysia vào tối 10-10. Tuy nhiên phải đến ngày 7-10 - FIFA day, HLV Park mới có đầy đủ tinh binh khi 3 cầu thủ Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu mới được Muangthong, Sint-Truiden và Heerenveen "nhả quân"; cũng như Quang Hải cùng các tuyển thủ Hà Nội mới có thể hội quân sau khi trở về từ Triều Tiên.

Việc V.League giãn ra cũng kéo theo sự thay đổi lịch đấu bán kết, chung kết Cúp QG và trận play-off giữa đội áp chót V.League và hạng nhì Giải hạng nhất. Điều này đồng nghĩa HLV Park và VFF phải chấp nhận ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch "săn vàng" SEA Games 30. Cụ thể đội tuyển U.22+2 sẽ chỉ còn 4 tuần tập trung thay vì yêu cầu tối thiểu 5 tuần của ông thầy Hàn Quốc, khi môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ khởi tranh vào ngày 25-11.

Phương Duy

Tin xem nhiều