Báo Đồng Nai điện tử
En

U.16 Việt Nam: Tiếc và trách!

09:09, 23/09/2019

Là chủ nhà, chỉ cần hòa, lại sớm có bàn mở tỷ số, thế mà U.16 Việt Nam để thua ngược Australia ở phút 89, mất ngôi đầu bảng đồng thời vuột luôn chiếc vé vớt đến Bahrain dự vòng chung kết Giải U.16 châu Á 2020.

Là chủ nhà, chỉ cần hòa, lại sớm có bàn mở tỷ số, thế mà U.16 Việt Nam để thua ngược Australia ở phút 89, mất ngôi đầu bảng đồng thời vuột luôn chiếc vé vớt đến Bahrain dự vòng chung kết Giải U.16 châu Á 2020 (phải bỏ kết quả thắng đội chót bảng U.16 Macau 6-0 vì có bảng chỉ có 4 đội, U.16 Việt Nam còn 6 điểm, chỉ là đội nhì bảng đứng thứ 5 sau 4 đội có thành tích tốt nhất có cùng 7 điểm là Yemen, Indonesia, Uzbekistan và Oman).

Dù ghi bàn trước nhưng U16 Việt Nam (áo trắng) đã thua ở phút 89. Ảnh: VFF
Dù ghi bàn trước nhưng U16 Việt Nam (áo trắng) đã thua ở phút 89. Ảnh: VFF

Đây là lần thứ 2, HLV Đinh Thế Nam thất bại trước Australia ở vòng loại U.16 châu Á. 2 năm trước ở Mông Cổ, U.16 Việt Nam thua 1-3 nhưng vẫn đi tiếp nhờ vé vớt. Đáng nói, tuy là đương kim HCĐ nhưng lứa U.16 năm nay của Australia không quá nổi trội. Bằng chứng là trước Mông Cổ, Macau và Timor Leste họ chỉ ghi có 6 bàn và 1 lần để thủng lưới, trong khi U.16 Việt Nam là 15/0. Diễn tiến thực tế ở trận “chung kết bảng” cũng cho thấy các cầu thủ U.16 của chúng ta hơn về cả kỹ, chiến thuật. Ngoài bàn mở tỷ số của Công Sơn, nếu thủ môn của Australia không xuất sắc phá 2 pha dứt điểm của Phạm Văn Phong thì mọi thứ đã khác. 2 bàn thua từ quả phạt đền và pha để đối phương đi bóng cắt mặt dễ dàng ở cuối trận đều do lỗi của cặp trung vệ mà HLV Đinh Thế Nam cho rằng là bài học cho bản lĩnh tâm lý của các cầu thủ trẻ. Nhưng là thầy, ông có vô can khi các học trò đã không thay đổi, điều chỉnh chiến thuật để bảo toàn tỷ số hòa có lợi?

Chút an ủi là Đông Nam Á chỉ có duy nhất U.16 Indonesia vào vòng chung kết, ĐKVĐ U.15 khu vực Malaysia và á quân Thái Lan đều dừng bước (Malaysia còn thua Lào 0-1).

Tại vòng chung kết U.16 nữ châu Á 2019 ở Thái Lan, U.16 nữ Việt Nam cũng bị loại sau 3 trận toàn thua trước các đối thủ rất mạnh của bảng B: Triều Tiên 0-10, Hàn Quốc 0-3 và Trung Quốc 0-1.

Phương Duy

Tin xem nhiều