Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội dẫn đầu toàn đoàn giải vô địch điền kinh VĐQG 2019

03:09, 19/09/2019

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2019 đã kết thúc ngày 19-9 sau 4 ngày tranh tài trên sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Quân Đội, hạng nhì TP. Hà Nội và hạng ba là chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.

* Đồng Nai giành 1 HCĐ nhảy cao nữ

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2019 đã kết thúc ngày 19-9 sau 4 ngày tranh tài trên sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Quân Đội, hạng nhì TP. Hà Nội và hạng ba là chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn
Ban tổ chức trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn

Giành thêm 4 HCV ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Quân Đội xuất sắc giành vị trí hạng Nhất toàn đoàn với 8 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ. Hà Nội xếp hạng nhì với 7 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ và chủ nhà TP.HCM giành hạng ba (6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ). Trong khi đó, Đồng Nai có được chiếc HCĐ duy nhất của VĐV Hoàng Thị Thu Trang ở nội dung nhảy cao nữ.

"nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh (37) giành HCV ở cả 4 nội dung tranh tài

Đáng chú ý ở giải đấu được coi là đợt tổng duyệt của điền kinh Việt Nam trước thềm SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam vốn là hi vọng vàng đều tỏa sáng. Trong đó, nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á Lê Tú Chinh giành HCV cả 4 nội dung tranh tài; hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng đều phá kỷ lục quốc gia ở bộ môn đi bộ; cựu vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) giành cú đúp HCV cá nhân 400m, 400m rào nữ; Khuất Phương Anh (800m nữ), Dương Văn Thái (800m nam), Quách Công Lịch (400m rào) đều thể hiện phần nào sức mạnh với tấm HCV...

Giải diễn ra từ ngày 16 đến 19-9, có sự tham dự của 398 VĐV (233 VĐV nam; 165 VĐV nữ) đến từ 49 đơn vị trong cả nước, tranh tài ở 49 nội dung.

Danh sách 7 kỷ lục quốc gia:

1. Đẩy tạ - Nữ: Ka Hoa (1983, Ninh Thuận): 14.75m (kỷ lục cũ 14.56m).

2. Tiếp sức 4x800m - Nữ: Trần Thị Duyên, Đinh Thị Bích, Phạm Thị Ngọt, Bùi Thị Ngân (Nam Định): 8:50.83 (kỷ lục cũ 8:51.95).

3. Đi bộ 20.000m - Nam: Nguyễn Thành Ngưng (1992, Đà Nẵng): 1:36:09 (kỷ lục cũ 1:36:40).

4. Nhảy xa - Nam: Nguyễn Tiến Trọng (1997, Quân Đội): 7.98m (kỷ lục cũ 7.89m)

5. Tiếp sức 4x100m - Nam: Võ Ngọc Huy, Hoàng Mạnh Cường, Lãnh Văn Cương, Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân): 40.44 (kỷ lục cũ 40.47).

6. Đi bộ 10.000m - Nữ: Nguyễn Thị Thanh Phúc (1990, Đà Nẵng): 50:39.746 (kỷ lục cũ 52:07.93).

7. Ném búa - Nam: Đỗ Tấn Trưởng (1993, Đà Nẵng): 55.17m (kỷ lục cũ 55.11m).

 Anh Tâm

Tin xem nhiều