Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội FC sẵn sàng cho trận đấu lịch sử

09:09, 30/09/2019

Nói lịch sử, bởi bất luận kết quả thế nào thì đây là lần đầu tiên sau 51 năm, Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội mới là những cầu thủ Việt Nam xuất hiện trên sân cỏ Triều Tiên, kể từ chuyến tập huấn của Thể Công vào năm 1967-1968.

Nói lịch sử, bởi bất luận kết quả thế nào thì đây là lần đầu tiên sau 51 năm, Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội mới là những cầu thủ Việt Nam xuất hiện trên sân cỏ Triều Tiên, kể từ chuyến tập huấn của Thể Công vào năm 1967-1968.

Hà Nội FC tập trên sân cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng
Hà Nội FC tập trên sân cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng

Mặc dù đã thay đổi lịch trình quá cảnh tại Bắc Kinh thay vì Quảng Châu (Trung Quốc), nhưng Hà Nội FC cũng phải trải qua hành trình di chuyển đầy vất vả đến hơn 12 tiếng mới đặt chân đến Triều Tiên. Khá bất ngờ trước việc được nước bạn đón tiếp chu đáo, toàn đội được bố trí ở Sosan Hotel, một khách sạn chuyên dành cho khách quốc tế tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ngay trong buổi chiều đầu tiên 27-9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã đến khách sạn thăm hỏi, động viên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Hà Nội FC đã có 3 buổi tập trên sân cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng để làm quen với điều kiện thi đấu. Dù sân tập khá xa nơi ở nhưng di chuyển thuận lợi, hơn nữa thời tiết ở Triều Tiên đang vào thu nên rất dễ chịu.

Cũng như bất cứ người nước ngoài nào ở đất nước Triều Tiên, internet và điện thoại di động là xa xỉ nên để có thể liên lạc về nhà trò chuyện với gia đình hoặc truy cập mạng nắm tình hình, các cầu thủ phải được đón sang Đại sứ quán Việt Nam. Tại đây tối 29-9, đúng ngày sinh nhật thứ 23 của trung vệ Đỗ Duy Mạnh, toàn đội đã tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng.

Trận chung kết lượt về liên khu vực giữa April 25 và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 2-10 nhưng sẽ không có truyền hình trực tiếp. Với kết quả hòa 2-2 trên sân nhà Hàng Đẫy ở lượt đi, để vào chung kết toàn giải AFC Cup 2019, nhiệm vụ của nhà vô địch V.League là phải ghi bàn đồng thời giữ sạch lưới, hoặc phải hòa với tỷ số 3-3 trở lên.

Đối thủ ở trận cuối cùng của Hà Nội hoặc April 25, nhà vô địch khu vực Tây Á, sẽ được xác định vào đêm nay 1-10 (vào lúc 23 giờ, giờ Việt Nam) sau trận lượt về tại Lebanon giữa CLB chủ nhà Al-Ahed với Al-Jazeera của Jordan (lượt đi hòa 0-0).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều