Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Đồng Nai khóa II: Đại võ sư Lê Văn Ngói tái đắc cử Chủ tịch

09:09, 29/09/2019

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền (VTCT) tỉnh Đồng Nai khóa II nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc sáng 29-9 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền (VTCT) tỉnh Đồng Nai khóa II nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc sáng 29-9 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa,  Phó chủ tịch, Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn VTCT thế giới, Việt Nam trao giấy khen cho các cá nhân thể xuất sắc trong phong trào phát triển VTCT tỉnh giai đoạn 2014-2019
Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa, Phó chủ tịch, Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn VTCT thế giới, Việt Nam trao giấy khen cho các cá nhân thể xuất sắc trong phong trào phát triển VTCT tỉnh giai đoạn 2014-2019

Đến dự Đại hội có Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa,  Phó chủ tịch, Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn VTCT thế giới, Việt Nam; Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó chủ tịch Liên đoàn VTCT thế giới, Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Trung tâm Huấn luyện – thi đấu TDTT tỉnh, các Liên đoàn, hội trong tỉnh, cùng 43 đại biểu chính thức đại diện cho 11 chi hội, 3 bộ môn, 22 môn phái, 129 CLB và hơn 5 ngàn võ sinh trong tỉnh.

Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó chủ tịch Liên đoàn VTCT thế giới, Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó chủ tịch Liên đoàn VTCT thế giới, Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã tổng kết lại hoạt động giai đoạn 2014-2019, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2024.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào phát triển VTCT tỉnh giai đoạn 2014-2019.
Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào phát triển VTCT tỉnh giai đoạn 2014-2019.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Liên đoàn khóa II gồm 21 thành viên, trong đó ban Thường vụ có 7 thành viên. Ông Lê Văn Ngói, Đại võ sư, Chủ tịch Liên đoàn VTCT tỉnh khóa I tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn VTCT khóa II. Ông Trần Quốc Văn giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Ngoài ra, còn có 4 phó chủ tịch phụ trách các ban chức năng của liên đoàn.

 Ban chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Đồng Nai khóa II nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Đồng Nai khóa II nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại đại hội.

Được thành lập từ năm 2014, đến nay, Liên đoàn VTCT tỉnh đã có 22 môn phái đang hoạt động với 129 CLB và 5.157 võ sinh; có 1 đại võ sư cùng nhiều võ sư cao cấp, võ sư, chuẩn võ sư, trợ giáo. Tổng số hội viên chính thức của Liên đoàn là 459. VĐV của Liên đoàn đạt nhiều  thành tích tại các giải đấu cấp quốc tế, toàn quốc, khu vực như: 1 HCV giải cúp thế giới năm 2019 tại Pháp, 1 HCV giải vô địch thế giới lần 2 - 2018...

Đại võ sư Lê Văn Ngói,  Chủ tịch Liên đoàn VTCT tỉnh tặng hoa, quà  cho các thành viên không tham gia ban chấp hành khóa II
Đại võ sư Lê Văn Ngói, Chủ tịch Liên đoàn VTCT tỉnh tặng hoa, quà cho các thành viên không tham gia ban chấp hành khóa II

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển VTCT tỉnh giai đoạn 2014-2019.

Huy Anh

Tin xem nhiều