Báo Đồng Nai điện tử
En

Trận quyết định với U.15 Việt Nam

10:08, 02/08/2019

Sau thất bại 0-2 trong trận ra quân tại Giải U.15 Đông Nam Á trước ĐKVĐ Indonesia, U.15 Việt Nam đã giành 2 chiến thắng liên tiếp trước U.15 Philippines 3-1, Singapore 1-0. Và chiều qua 2-8, các học trò của HLV Đinh Thế Nam gặp đối thủ đứng ngay sau là U.15 Myanmar.

Sau thất bại 0-2 trong trận ra quân tại Giải U.15 Đông Nam Á trước ĐKVĐ Indonesia, U.15 Việt Nam đã giành 2 chiến thắng liên tiếp trước U.15 Philippines 3-1, Singapore 1-0. Và chiều qua 2-8, các học trò của HLV Đinh Thế Nam gặp đối thủ đứng ngay sau là U.15 Myanmar.

Hơn hẳn về trình độ kỹ thuật, mới phút thứ 3, U.15 Việt Nam đã sớm có bàn thắng. Đình Đức (Viettel) tung cú sút ngoài vùng cấm đối phương, thủ môn đội bạn đẩy ra và Cái Văn Quý lao vào đá bồi ghi bàn. Đây là pha lập công thứ 3 sau cú đúp vào lưới Philippines của tiền đạo SLNA, vô địch U.15 quốc gia. Cũng chỉ 3 phút sau khi bắt đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi và phút 68 Anh Quân (PVF) ấn định chiến thắng 3-0 cho U.15 Việt Nam.

Sau 4 lượt trận, với 9 điểm, U.15 Việt Nam vẫn xếp thứ 3 bảng A sau Timor Leste và Indonesia (10 điểm). Do đó, trận cuối vòng bảng gặp U.15 Timor Leste vào 18 giờ ngày mai 4-8 mang ý nghĩa như “chung kết” bảng với U.15 Việt Nam. Timor Leste là hiện tượng đầy bất ngờ ở giải đấu trẻ tại Thái Lan khi đè bẹp Philippines 7-1 ngay trận ra quân và cầm hòa Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng này đang đứng trước nghi án và nếu đúng sẽ là scandal “vô tiền khoáng hậu” của bóng đá trẻ thế giới khi gian lận cầu thủ quá đến… 8 tuổi ở sân chơi U.15. Tiền đạo, đội trưởng Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas - chân sút đang dẫn đầu với 5 bàn thắng, trong đó có cú poker vào lưới U.15 Philippines, bị cáo buộc có ngoại hình y chang và trùng cả họ, tên, chữ lót và ngày, tháng sinh với một cầu thủ từng đá Giải U.19 Đông Nam Á năm ngoái và có tên cả trong danh sách đội tuyển quốc gia Timor Leste tham dự AFF Cup 2018 và trận sơ loại vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia vào tháng 6 vừa qua. Chỉ khác Freitas dự Giải U.15 được đăng ký ngày sinh 31-12-2004 còn “người kia” là 31-12-1996, tức đã…
23 tuổi.

AFF đang mở cuộc điều tra nhưng trong khi chờ phán quyết, ở trận đấu chiều mai nếu muốn chiến thắng để chắc vé vào bán kết U.15 Việt Nam phải có phương án ngăn chặn số 10 có ngoại hình quá khổ và gương mặt “già hơn tuổi” gấp nhiều lần này.

Dương Cầm
(từ Chonburi, Thái Lan)

Tin xem nhiều