Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội vô địch ASEAN, thầy Park thêm đau đầu

11:08, 07/08/2019

Tái lập chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở trận chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á, Hà Nội lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết liên khu vực (thủ môn Tấn Trường sau khi trở lại lại mắc sai lầm trong tình huống đón phạt góc để Omar đánh đầu ghi bàn).

Tái lập chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở trận chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á, Hà Nội lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết liên khu vực (thủ môn Tấn Trường sau khi trở lại lại mắc sai lầm trong tình huống đón phạt góc để Omar đánh đầu ghi bàn).

Hà Nội (áo xanh) vào bán kết AFC Cup liên khu vực
Hà Nội (áo xanh) vào bán kết AFC Cup liên khu vực

Ngoài Đình Trọng chấn thương, Hà Nội vẫn có đến 6 tuyển thủ quốc gia dự King’s Cup vừa qua và với phong độ đang rất cao nhiều khả năng Văn Quyết sẽ được gọi lại là 7. Trong khi đó, đi tiếp ở AFC Cup, Hà Nội sẽ chơi 2 trận bán kết liên khu vực với nhà ĐKVĐ Turkmenistan Altyn Asyr (đội nhất bảng Trung Á) vào ngày 20-8 trên sân khách và 27-8 trên sân nhà. Như vậy, dù đã dời lịch đấu vòng 23 V.League để đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tập trung ngay sau vòng 22 vào ngày 26-8 để chuẩn bị cho trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 rất quan trọng tại Thái Lan vào ngày 5-9, thì các tuyển thủ của Hà Nội chỉ có thể lên hội quân đội tuyển vào ngày 28-8, muộn hơn 2 ngày. Hẳn HLV Park Hang-seo không muốn chút nào khi Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải là bộ khung của đội tuyển. Đó là chưa kể với mật độ thi đấu quá dày và liên tục, trung bình 3,5 ngày/trận, trong suốt 2 tháng 7 và 8, thể lực của các cầu thủ Hà Nội chắc chắn sẽ bị bào mòn.

Nếu vượt qua bán kết, đại diện Việt Nam sẽ lại chơi 2 trận chung kết liên khu vực (tương đương vòng bán kết toàn giải) với đội thắng của cặp bán kết liên khu vực Đông Á - Nam Á: April 25 (Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên) - Dhaka (Banglasesh) vào ngày 25-9 và 2-10. Trong khi đó, ngày 10-10, ĐTVN sẽ có trận thứ 2 vòng loại World Cup tiếp Malaysia và 5 ngày sau đó là chuyến làm khách tại Indonesia.

Không chỉ ĐTQG, V.League cũng bị động với bước tiến của đội nhà ở AFC Cup. Vì vướng trận bán kết lượt về liên khu vực vào ngày 27-8 nên trận đấu bù vòng 22 của Hà Nội (tiếp Nam Định) và ngày kết thúc giải vẫn chưa thể xác định (bởi Hà Nội dừng bước ở AFC Cup thì vòng chót V.League - tất cả các đội phải thi đấu cùng ngày, cùng giờ - sẽ diễn ra ngày 28-9; còn Hà Nội đi tiếp thì vòng chót V.League sẽ phải dời đến tận ngày 6-10), điều này đồng nghĩa quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30 của đội tuyển U.22+2 sẽ lại bị thu hẹp.

Đá sớm vòng 20 V.League: 17 giờ ngày 9-8, HAGL - Viettel

Trần Đỗ

Tin xem nhiều