Báo Đồng Nai điện tử
En

48 đoàn tham dự Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2019

04:08, 02/08/2019

Sáng 2-8, tại sân vận động tỉnh, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2019. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tham dự lễ khai mạc.

Sáng 2-8, tại sân vận động tỉnh, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2019. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã tham dự lễ khai mạc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Giải có sự tham dự của 402 vận động viên ở lứa tuổi 16-20 thuộc 48 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tham gia tranh tài 47 bộ huy chương (nam 23 bộ, nữ 23 bộ và 1 bộ tiếp sức 4x400m phối hợp nam - nữ) gồm các nội dung: chạy, đi bộ, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy 3 bước, ném lao, ném đĩa, ném búa và đẩy tạ.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, giải được tổ chức để đánh giá chất lượng thi đấu của các VĐV, công tác đào tạo VĐV trẻ của các địa phương; đồng thời tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng để bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong thời gian tới.

VĐV thi đấu nội dung nhảy xa nam.
VĐV thi đấu nội dung nhảy xa nam.

Trong ngày khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài các nội dung: 100m nam/nữ, 800m nam/nữ, 5.000m nam, đẩy tạ nam/nữ, nhảy xa nam/nữ.

VĐV thi đấu nội dung chạy 100m nữ
VĐV thi đấu nội dung chạy 100m nữ

Giải thi đấu liên tục và sẽ kết thúc vào ngày 6-8.

VĐV thi đấu nội dung ném tạ nữ.
VĐV thi đấu nội dung ném tạ nữ.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều