Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2019

09:07, 14/07/2019

Tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc-CJ năm 2019 kết thúc ngày 13-7 ở Lào Cai, các võ sĩ Đồng Nai đã giành được 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ ở các nội dung đối kháng và xếp hạng ba toàn đoàn đối kháng nam (3 HCV, 3 HCĐ).

Tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc-CJ năm 2019 kết thúc ngày 13-7 ở Lào Cai, các võ sĩ Đồng Nai đã giành được 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ ở các nội dung đối kháng và xếp hạng ba toàn đoàn đối kháng nam (3 HCV, 3 HCĐ).

Đồng Nai nhận cờ hạng Ba toàn đoàn đối kháng nam
Đồng Nai nhận cờ hạng Ba toàn đoàn đối kháng nam

Các võ sĩ đã giành HCV cho Đồng Nai gồm: Hoàng Kỳ Phong (hạng cân 24kg nam lứa tuổi dưới 12), Lê Hồng Hoàng Phúc (hạng cân 30kg nam lứa tuổi 12-14), Nguyễn Đình Tiến (hạng cân 68kg nam lứa tuổi 18-20). 2 HCB thuộc về Hoàng Trịnh Ái Vân (trên 55kg nữ lứa tuổi 12-14) và Phạm Thị Lan Trinh (42kg nữ lứa tuổi 15-17). Các VĐV giành HCĐ gồm: Nguyễn Trần Nhật Tâm (hạng cân 55kg nam lứa tuổi 15-17), Nguyễn Lâm Thanh Tiến (hạng cân 26 kg nam lứa tuổi dưới 12 và Đỗ Đức Tài (hạng cân 80kg nam lứa tuổi 18-20).

VĐV Nguyễn Đình Tiến (Đồng Nai) trên bục nhận HCV hạng cân 68kg nam lứa tuổi 18-20
VĐV Nguyễn Đình Tiến (Đồng Nai) trên bục nhận HCV hạng cân 68kg nam lứa tuổi 18-20

Kết thúc giải, TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 39 HCV, 9 HCB, 15 HCĐ, Hà Nội xếp thứ hai (8 HCV, 11 HCB, 12 HCĐ). Hai đơn vị đồng hạng ba là An Giang và Bình Dương. Ban tổ chức cũng đã trao cờ toàn đoàn các nội dung quyền, đối kháng nam, nữ.

Giải diễn ra từ ngày 5 đến 13-7, có sự tham dự của hơn 1 ngàn VĐV thuộc 50 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài 112 bộ huy chương ở các nội dung đấu đối kháng, thi đấu quyền cá nhân và đồng đội theo 4 lứa tuổi: dưới 12 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và 18-20 tuổi. Trong đó, nội dung thi đấu quyền sẽ gồm quyền tiểu chuẩn và quyền sáng tạo (phối hợp với nhạc).

Anh Huy

Tin xem nhiều