Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã sẵn sàng cho vòng loại World Cup 2022

09:06, 12/06/2019

Với việc Palestine (đội xếp hạng 99 thế giới và 17 châu Á ngay sau Việt Nam) hòa 2-2 trong trận giao hữu trên sân của Kyrgyzstan và Jordan (đội xếp trên Việt Nam 1 bậc) tuy thắng Indonesia 4-1 nhưng trước đó thua Slovakia 1-5; Việt Nam chính thức qua mặt Jordan chiếm vị trí 97 thế giới và hạng 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 (sẽ được công bố vào ngày 14-6).

Với việc Palestine (đội xếp hạng 99 thế giới và 17 châu Á ngay sau Việt Nam) hòa 2-2 trong trận giao hữu trên sân của Kyrgyzstan và Jordan (đội xếp trên Việt Nam 1 bậc) tuy thắng Indonesia 4-1 nhưng trước đó thua Slovakia 1-5; Việt Nam chính thức qua mặt Jordan chiếm vị trí 97 thế giới và hạng 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 (sẽ được công bố vào ngày 14-6).

Thứ hạng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023). Theo quy định, AFC sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA của tháng mới nhất (tháng 7) để xếp nhóm hạt giống. Tuy nhiên, với việc không còn loạt trận giao hữu quốc tế nào từ nay cho đến ngày bốc thăm (dự kiến 17-7) nên chắc chắn Việt Nam sẽ vẫn giữ được vị trí.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 sẽ giúp Việt Nam tránh được các đối thủ mạnh cùng nhóm là: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Jordan, Kyrgyzstan, Lebanon. Dễ hiểu khi báo chí Thái Lan (nhóm 3) mong đội nhà bốc được lá thăm cùng bảng với chúng ta dù sao vẫn “dễ chịu” hơn những đối thủ còn lại trong nhóm 2.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà, sân khách. Trong năm 2019, ĐTVN sẽ có 6 trận đấu vào các ngày 5-9, 10-9, 10-10, 15-10, 14-11 và 19-11 (4 trận còn lại vào tháng 3 và 6-2020). ĐTVN sẽ có 3 đợt tập trung vào dịp FIFA Day vào đầu tháng 9, 10 và 11. Do mỗi trận chỉ được đăng ký 23 cầu thủ (mỗi trận có thể thay toàn bộ danh sách cầu thủ) nên mỗi đợt Ban huấn luyện sẽ chỉ gọi tối đa 27 cầu thủ để chọn lọc.

Cùng thời điểm, đội U.22 cũng được tập trung với 30 cầu thủ mỗi đợt, dưới sự quán xuyến của trợ lý Kim Han-yoon. Trước thềm SEA Games 30, đội U.22+2 sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài. Ngay sau khi SEA Games kết thúc, U.23 Việt Nam sẽ bắt tay chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á vào tháng 1-2020 tại Thái Lan, giải đấu mà U.23 Việt Nam là đương kim á quân và nếu một lần nữa vào bán kết sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều