Báo Đồng Nai điện tử
En

45 tỷ thắng 170 tỷ

09:06, 10/06/2019

Theo định giá mới nhất của trang chuyển nhượng transfermarkt.com, đội tuyển Thái Lan có tổng trị giá 6,93 triệu bảng Anh (khoảng 211 tỷ đồng). Đắt giá nhất là tiền vệ Chanathip đang chơi cho CLB Consadole Sapporo ở J.League 1, Nhật Bản: 1,35 triệu bảng Anh (hơn 41 tỷ đồng).

Theo định giá mới nhất của trang chuyển nhượng transfermarkt.com, đội tuyển Thái Lan có tổng trị giá 6,93 triệu bảng Anh (khoảng 211 tỷ đồng). Đắt giá nhất là tiền vệ Chanathip đang chơi cho CLB Consadole Sapporo ở J.League 1, Nhật Bản: 1,35 triệu bảng Anh (hơn 41 tỷ đồng).

Còn đội hình của Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 chỉ có tổng giá trị 1,73 triệu euro (tương đương 45 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn một mình “Messi” Thái). Trong đó, cầu thủ đắt giá nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan): 300 ngàn euro (gần 8 tỷ đồng). Kế đến là tiền vệ Lương Xuân Trường (Buriram, Thái Lan): 200 ngàn euro. 3 cầu thủ cùng được định giá 150 ngàn euro là Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, tiếp theo là Trọng Hoàng: 125 ngàn euro. Duy Mạnh và Ngọc Hải được định giá 75 ngàn euro...

Nếu trừ đi Chanathip bị chấn thương thì đội hình của Thái Lan dự King’s Cup 2019 vẫn trị giá 170 tỷ đồng, gấp 3,77 lần “Rồng vàng” Việt Nam. Nhưng ai hơn ai thì đã rõ.

Cùng với việc về bét ở giải đấu truyền thống lâu đời trên sân nhà King’s Cup, bóng đá Thái Lan càng thêm ảm đạm khi đội tuyển U.23 thất bại trước chủ nhà Singapore 0-1 ở trận chung kết Giải Merlion Cup 2019. Tuy về nhì nhưng đây là kết quả thất vọng bởi U.23 Thái Lan được coi là ứng cử viên số 1 so với U.23 Singapore, Indonesia hay Philippines. Trong khi Thái Lan đang tìm người thay thế HLV Sirisak của đội tuyển quốc gia thì HLV Gama của đội U23 cũng muốn chia tay đội để đến với CLB Muangthong của Văn Lâm.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều