Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam: 10 cánh chim lạ

09:05, 29/05/2019

Một ngày sau ĐTQG, danh sách 30 cầu thủ của tuyển U.22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U.22 Myanmar cũng được công bố.

Một ngày sau ĐTQG, danh sách 30 cầu thủ của tuyển U.22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U.22 Myanmar cũng được công bố.

Không có gì ngạc nhiên, ngoài 6 gương mặt lên đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup, có đến 18 cầu thủ từng có tên chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2020 hồi đầu năm được gọi lại. Đó là 3 thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Y Eli Niê, Phan Văn Biểu; các hậu vệ Thành Chung, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Đức Chiến; tiền vệ Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức, Trọng Đại, Lâm Quý, Thanh Sơn, Bùi Tiến Dụng, Trọng Huy và 3 tiền đạo Tiến Linh, Danh Trung, Xuân Tú. Ngoài thủ môn Sỹ Huy (Hà Tĩnh) từng dự VCK U.19 châu Á 2016 và World Cup U.20-2017 và Bảo Toàn của HAGL, 10 cái tên còn lại là những gương mặt hoàn toàn mới. Đó là các hậu vệ Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Hữu Lâm (Thanh Hóa), Viết Triều (Than QN), Đức Thông, Ngọc Bảo (Phố Hiến); tiền vệ A Mít (HAGL), Xuân Quyết (Nam Định), Trọng Hùng (Thanh Hóa); tiền đạo Tuấn Hải (Hà Tĩnh) và đặc biệt là tiền vệ Martin Lo của đội hạng nhất Phố Hiến, từng lọt vào tốp 10 cầu thủ tốt nhất A-League (giải VĐQG Australia), được gọi vào các đội tuyển U.13, U.17, U.20 Úc. Cầu thủ Việt kiều Úc này là một trong 8 cầu thủ đang thi đấu ở Giải hạng nhất (Hà Tĩnh, Phố Hiến, Huế, Đắk Lắk).

Việc những ngôi sao xuất sắc nhất trong độ tuổi U.22 thi đấu ở King’s Cup sẽ mở ra cơ hội cho những nhân tố mới thể hiện. Ngày 2-6, tuyển U.22 sẽ tập trung dưới sự chịu trách nhiệm của HLV HLV Kim Han-yoon, ngày 4-6 có trận đấu thử nghiệm đội hình với CLB Viettel và sau đó lên Phú Thọ thi đấu giao hữu với U.22 Myanmar vào 20 giờ ngày 7-6.

Hướng tới SEA Games 2019 vào cuối năm, nhằm làm quen chiến thuật, lắp ráp đội hình, sàng lọc, bổ sung lực lượng, đội tuyển U.22 sẽ được tập trung 1 lần/tháng.          

Trường Xuyên

Tin xem nhiều