Báo Đồng Nai điện tử
En

Man City đi vào lịch sử bóng đá Anh

10:05, 19/05/2019

Sau khi trở thành đội bóng đầu tiên trong 1 thập niên qua bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, rạng sáng qua 19-5, Man City đã thâu tóm nốt chiếc Cúp FA. Với chiến thắng "6 sao" trong trận chung kết trước Watford (Sterling lập hat trick, David Silva, De Bruyne, Jesus ghi bàn), Man xanh cân bằng kỷ lục đã tồn tại suốt 116 năm (từ năm 1903) ở giải đấu lâu đời nhất thế giới này. 6 bàn thắng này cũng đưa Man City phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của chính mình với 169 bàn trong 61 trận (kỷ lục cũ là 156 bàn).

Sau khi trở thành đội bóng đầu tiên trong 1 thập niên qua bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, rạng sáng qua 19-5, Man City đã thâu tóm nốt chiếc Cúp FA. Với chiến thắng “6 sao” trong trận chung kết trước Watford (Sterling lập hat trick, David Silva, De Bruyne, Jesus ghi bàn), Man xanh cân bằng kỷ lục đã tồn tại suốt 116 năm (từ năm 1903) ở giải đấu lâu đời nhất thế giới này. 6 bàn thắng này cũng đưa Man City phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của chính mình với 169 bàn trong 61 trận (kỷ lục cũ là 156 bàn).

Như vậy The Citizens chính thức đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành CLB đầu tiên đoạt cú ăn 3 danh hiệu: Premier League, League Cup và Cúp FA trong cùng một mùa giải. Chưa dừng lại, Man xanh sẽ “thống nhất giang san” nếu giành nốt danh hiệu thứ 4 còn lại là Siêu cúp nước Anh. Do Man City là nhà vô địch cả Premire League và FA Cup nên trận tranh Community Shield ở đầu mùa giải 2019-2020, đội sẽ tái chiến với nhà á quân Premire League Liverpool.

Với riêng HLV Pep Guardiola, dù chỉ mới đến nước Anh 4 năm nhưng với chiếc Cúp FA sáng qua ông đã hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu của bóng đá xứ sở sương mù gồm: Premier League (2017-2018, 2018-2019), League Cup (2018, 2019), Cúp FA (2019) và Siêu cúp Anh (2018).

Tuy nhiên, Man City lại đang đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu ở Champions League mùa tới, sau khi điều tra viên của UEFA cho rằng có dấu hiệu vi phạm Luật Công bằng tài chính. Nếu điều đó xảy ra, suất dự Champions League của Man City sẽ được chuyển giao cho đội xếp thứ 5 Premier League là Arsenal.

Trung Dũng

Tin xem nhiều