Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội đầu bảng lỡ cơ hội bứt tốp

10:05, 12/05/2019

Ra sân khi đã biết Hà Nội thất thủ nặng nề tại xứ Thanh nhưng đáng tiếc đội đầu bảng TP.Hồ Chí Minh đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp lên 4 điểm.

Ra sân khi đã biết Hà Nội thất thủ nặng nề tại xứ Thanh nhưng đáng tiếc đội đầu bảng TP.Hồ Chí Minh đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp lên 4 điểm.

SLNA (giữa) bị chủ nhà Hải Phòng cầm chân trong trận đấu không bàn thắng
SLNA (giữa) bị chủ nhà Hải Phòng cầm chân trong trận đấu không bàn thắng

HLV Chung Hae-soung có lý do để không hài lòng khi bị chia điểm trên sân nhà với đội đứng áp chót bảng xếp hạng Quảng Nam dù sớm có bàn dẫn trước ở phút 18, lại trận thứ 2 liên tiếp được chơi hơn người từ phút 59 (tiền đạo Hà Minh Tuấn của đội khách nhận thẻ vàng thứ 2) và cả may mắn khi thủ môn Thanh Diệp (thay đàn anh từng khoác áo Đồng Nai trước đây là Thanh Thắng bị chấn thương) phá được quả 11m. Không bình luận về công tác trọng tài nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đề nghị VFF và VPF… xem lại trận đấu này.

Trong khi đó đội hạng 3 SLNA cũng không thể tận dụng thời cơ san bằng điểm số với Hà Nội khi bị chủ nhà Hải Phòng cầm chân trong trận đấu không bàn thắng và có chất lượng chuyên môn rất thấp.     

Phương Duy

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích