Báo Đồng Nai điện tử
En

Chẳng thế mà Giải ngoại hạng Anh đắt nhất thế giới

10:05, 13/05/2019

Cho đến trước khi Marez nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City sau hơn 1 giờ thi đấu, người hâm mộ toàn thế giới đã trải qua một đoạn kết Premier League 2018-2019 kịch tính, gay cấn đến nghẹt thở với việc Brighton thi đấu trận cuối cùng vô thưởng vô phạt với nhà vô địch như thể là cuộc chiếc sống còn cho chiếc vé trụ hạng.

Cho đến trước khi Marez nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City sau hơn 1 giờ thi đấu, người hâm mộ toàn thế giới đã trải qua một đoạn kết Premier League 2018-2019 kịch tính, gay cấn đến nghẹt thở với việc Brighton thi đấu trận cuối cùng vô thưởng vô phạt với nhà vô địch như thể là cuộc chiếc sống còn cho chiếc vé trụ hạng.

Phút 17, Mane mở tỷ số: Liverpool 97 điểm, Man City 96, ngôi đầu trở về The Kop. 10 phút sau, khán đài sân Anfedl càng sôi lên khi các CĐV chủ nhà với smartphone trên tay, nối mạng nhận tin trên sân Falmer của Brighton, Man City đã bị thủng lưới. Khoảng cách được nới rộng 2 điểm. Tuy nhiên, chỉ kéo dài đúng 60 giây, những nụ cười hả hê bắt đầu nhường chỗ cho sự căng thẳng khi Aguero san hòa 1-1 cho Man City, rồi 10 phút sau nữa là lo lắng thực sự khi Man City vượt lên dẫn lại và đến phút 64 là hoàn toàn thất vọng. Man City trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được ngôi vương sau đúng một thập niên nhờ hơn Liverpool đúng vỏn vẹn 1 điểm, sau khi đôi bên tạo nên cuộc đua vô địch ngoạn mục nhất trong lịch sử Giải ngoại hạng Anh với kỷ lục 31 lần ngôi đầu đổi chủ và vẫn rượt đuổi cho đến tận lúc hạ màn.

Không chỉ vậy, cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới cũng diễn ra ráo riết cho đến phút cuối. Ở vòng chót này, Mane với cú đúp cho Liverpool và Aubameyang lập công cho Arsenal đã cân bằng 22 bàn thắng với Salah (Aguero của Man City cũng vươn lên 21 bàn). Đây là lần thứ 3 Premier League có 3 chân sút cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới (2 lần trước là mùa 1997- 1998 và 1998-1999), nhưng là lần đầu tiên cả 3 đều đến từ châu Phi (Salah người Ai Cập, Mane người Senegal, còn Aubameyang người Gabon).

Với kịch bản hạ màn gay cấn như vậy, không khó hiểu khi Ngoại hạng Anh là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh và có bản quyền truyền hình đắt nhất thế giới.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều