Báo Đồng Nai điện tử
En

Cầu lông Việt Nam tụt lùi tại Sudirman Cup 2019

10:05, 24/05/2019

Là ĐKVĐ nhóm 2 ở Giải đấu Sudirman Cup (Giải cầu lông đồng đội hỗn hợp thế giới, được phân thành 4 nhóm) tại Úc năm 2017, nhưng năm nay ở Nam Ninh (Trung Quốc) cầu lông Việt Nam chỉ được xếp hạt giống số 19, chỉ trên Israel trong số 8 đội tại nhóm 2.

Là ĐKVĐ nhóm 2 ở Giải đấu Sudirman Cup (Giải cầu lông đồng đội hỗn hợp thế giới, được phân thành 4 nhóm) tại Úc năm 2017, nhưng năm nay ở Nam Ninh (Trung Quốc) cầu lông Việt Nam chỉ được xếp hạt giống số 19, chỉ trên Israel trong số 8 đội tại nhóm 2.

Với các tay vợt mạnh nhất: Nguyễn Tiến Minh, Phạm Cao Cường, Phạm Hồng Nam, Đỗ Tuấn Đức, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Như Thảo, ở trận ra quân gặp đội có thứ hạng cao nhất bảng A nhóm 2 là Hà Lan (hạt giống số 13), dù Tiến Minh thắng trận đơn nam trước đối thủ xếp cao hơn 30 bậc và Tuấn Đức/Như Thảo thắng trận đôi nam/nữ nhưng Việt Nam thua khít khao 2-3. Sau đó, đội thua tiếp tuyển Pháp (hạt giống số 16) 1-4. Gặp tuyển Mỹ (hạt giống số 17), dù bị dẫn trước 0-2 nhưng Phạm Cao Cường và cặp Phương Hồng/Vũ Thị Trang đã thi đấu quật khởi ở 2 trận đơn nam và đôi nữ để gỡ hòa 2-2. Để rồi sau đó Tuấn Đức/Hồng Nam xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung đôi nam, hoàn tất cuộc lội ngược dòng 3-2.

Với 1 trận thắng và 2 trận thua, đội tuyển cầu lông Việt Nam đứng thứ 3 bảng A nhóm 2, tranh hạng 17 với Singapore, đội từng thua Việt Nam ở chung kết giải năm 2017. Nhưng lần này cầu lông Việt Nam đã thua trắng 0-3, đành chấp nhận vị trí 18. Vào 13 giờ ngày 25-5, VTV6 sẽ trực tiếp 2 trận bán kết của nhóm 1 Sudirman Cup 2019 giữa Trung Quốc (ở tứ kết thắng Đan Mạch 3-1) với Thái Lan (thắng Hàn Quốc 3-1) và Indonesia (loại Đài Loan, Trung Quốc 3-2) với Nhật Bản (thắng Malaysia 3-0). Cùng giờ ngày mai 26-6 là trận chung kết.

Năm nay, Giải Sudirman Cup tròn 30 tuổi. Cúp được đặt theo tên của tay vợt huyền thoại người Indonesia và là người sáng lập Hiệp hội Cầu lông xứ vạn đảo, tuy nhiên Indonesia chỉ mới một lần giành được chức vô địch trong lần đầu tiên được tổ chức ở Jakarta vào năm 1989. Chiếc cúp Surdiman cao 80cm, trị giá 15 ngàn USD và thiết kế được lấy cảm hứng từ ngôi đền Borabodur ở Indonesia.

3 quốc gia Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 15 danh hiệu vô địch giải. Thành công nhất là Trung Quốc với 12 lần vào chung kết và 10 lần đăng quang, trong đó lập kỷ lục vô địch 6 năm liên tiếp (đều giành chiến thắng tuyệt đối 3-0). Đặc biệt, tại Surdiman Cup 2005, cầu lông Trung Quốc toàn thắng trong suốt giải đấu. Lin Dan là tay vợt đã góp mặt 4/6 trận chung kết từ năm 2005- 2015 và thắng tuyệt đối tất cả các trận đơn nam ở chung kết mà mình tham gia.

Gia Huy

Tin xem nhiều