Báo Đồng Nai điện tử
En

2 giờ sáng 30-5, chung kết Europa League: Lần thứ 2 cho ai?

09:05, 27/05/2019

Rạng sáng thứ năm 30-5 và chủ nhật 2-6 này, người hâm mộ túc cầu Việt Nam sẽ liên tiếp có 2 đêm trắng thưởng thức 2 trận chung kết đỉnh cao ở cấp CLB. Cái kết của mùa giải 2018-2019 càng đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử cả 4 đội vào chung kết 2 Cúp châu Âu đều thuộc cùng một quốc gia. Với thứ bóng đá cống hiến, đậm chất giải trí của Premier League, 2 đêm dạ tiệc toàn Anh hứa hẹn sẽ là đại tiệc mãn nhãn.

Rạng sáng thứ năm 30-5 và chủ nhật 2-6 này, người hâm mộ túc cầu Việt Nam sẽ liên tiếp có 2 đêm trắng thưởng thức 2 trận chung kết đỉnh cao ở cấp CLB. Cái kết của mùa giải 2018-2019 càng đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử cả 4 đội vào chung kết 2 Cúp châu Âu đều thuộc cùng một quốc gia. Với thứ bóng đá cống hiến, đậm chất giải trí của Premier League, 2 đêm dạ tiệc toàn Anh hứa hẹn sẽ là đại tiệc mãn nhãn.

Trong lịch sử mới chỉ có 7 lần một quốc gia có 3 đội vào đến trận chung kết của 2 giải đấu danh giá này trong cùng một mùa. Với kỷ lục mới “vô tiền khoáng hậu”, sau đúng một thập kỷ thoái trào, bóng đá Anh trở lại đầy mạnh mẽ, chấm dứt thời kỳ bá chủ châu Âu của Tây Ban Nha, đặt cả cựu lục địa dưới chân.

Sau Man Utd lên ngôi ở mùa giải 2017, xứ sở sương mù lại có mặt ở trận chung kết Europa League, không phải 1 mà là cả 2 đội. 6 năm trước, Chelsea từng lần đầu tiên giành chiếc cúp này sau khi đánh bại Benfica ở trận cuối cùng, còn danh hiệu duy nhất của Arsenal đã cách đây gần nửa thế kỷ tại Cúp C3 năm 1970 sau khi thắng Anderlecht (Bỉ) với tổng tỷ số 4-3 ở 2 lượt trận chung kết (Arsenal còn thêm một lần vào chung kết vào năm 2000 khi giải đổi tên thành UEFA Cup, nhưng thất bại 1-4 trước Galatasaray trong loạt sút luân lưu 11m sau khi 2 đội hòa nhau 0-0 ở 120 phút thi đấu).

Cả 2 đội đều có tổn thất lực lượng trong chuyến đến thủ đô Baku của Azerbaijan. Chelsea mất Loftus-Cheek vì chấn thương trong trận giao hữu tại Mỹ và có thể cả “máy quét” Kante vừa đau gối trong buổi tập. Còn Arsenal không có tiền vệ tài năng người Armenia Mkhitaryan, vì lý do lo ngại an ninh khi Armenia và Azerbaijan đang có xung đột chính trị.

Mùa này, 2 đội đã gặp nhau 3 lần. Tại giải giao hữu International Champions Cup 2018 hồi đầu mùa, 2 đội hòa với tỷ số 1-1, ở Premier League chiến thắng đều thuộc về đội được chơi trên sân nhà (lượt đi Chelsea thắng 3-2 và lượt về Arsenal thắng lại 2-0). Kết thúc mùa giải, Chelsea về vị trí hạng 3, còn Arsenal xếp hạng 5 nhưng chỉ hơn kém nhau 2 điểm. Trận đấu trên sân Olympic, Baku sáng thứ năm này cũng có thể là trận đấu cuối cùng của ngôi sao người Bỉ Eden Hazard với Chelsea trước khi sang Real Madrid. Trong khi đó, cũng như M.U 2 năm trước, chức vô địch Europa League sẽ giúp Arsenal có suất trở lại Champions League mùa sau.

Lần thứ 2 cho The Blues hay Pháo thủ?

Trung Dũng

Tin xem nhiều