Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League tái khởi động

10:04, 03/04/2019

Sau hơn 1 tháng tạm dừng nhường chỗ cho đội tuyển U.22 tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020, cuối tuần này V.League 2019 trở lại với vòng 4. Qua 3 vòng đầu tiên kết quả cả đỉnh và đáy bảng xếp hạng V.League đều mang đến bất ngờ lớn.

Sau hơn 1 tháng tạm dừng nhường chỗ cho đội tuyển U.22 tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020, cuối tuần này V.League 2019 trở lại với vòng 4. Qua 3 vòng đầu tiên kết quả cả đỉnh và đáy bảng xếp hạng V.League đều mang đến bất ngờ lớn.

TP.Hồ Chí Minh, đội bóng phải đua trụ hạng mùa trước, bứt phá ngoạn mục khi toàn thắng cả 3 trận chễm chệ trên ngôi đầu. Ngược lại, đương kim hạng 3 S.Khánh Hòa là đội duy nhất chưa giành được điểm nào, chôn chân ở chót bảng. Tuy nhiên chỉ mới là khúc dạo đầu, 3 đối thủ Hải Phòng, HAGL, Nam Định vẫn chưa phải là bài thuốc thử thực sự cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Trong khi đó, người ta vẫn chưa thấy đội bóng nào có thể là đối trọng với nhà ĐKVĐ Hà Nội.

Dù không có “bom tấn” nào nhưng việc cho phép 3 ngoại binh ra sân giúp lực lượng các đội mạnh hơn, sự cạnh tranh các vị trí theo đó cũng cao hơn khiến các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Một ghi nhận khác là mùa này các sân đấu đã được các địa phương, CLB chú ý đầu tư, sửa sang tốt hơn, lượng khán giả đến sân 3 vòng đầu tiên cũng khá khả quan. Tuy nhiên, vấn đề trọng tài đã sớm nổi lên với những sai sót nặng.

Trận đấu sớm nhất của vòng 4 sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày mai 5-4 Quảng Nam tiếp Than QN (trực tiếp VTV6). Cả 2 đội đều có bước khởi đầu không như ý. Đội bóng đất mỏ mới có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), xếp thứ 8; đội bóng xứ Quảng còn tệ hơn, vẫn chưa biết mùi chiến thắng, chỉ có 2 điểm, rơi tận xuống thứ 3 từ dưới lên. Dù được chơi trên sân nhà nhưng không dễ để nhà vô địch 2 năm trước tìm được chiến thắng đầu tay khi 1 tháng nghỉ quý giá vừa qua đã giúp Than QN có sự bình phục và trở lại của Dương Văn Khoa, Hoa Hùng, Thanh Hào... Ngoài ra, bản hợp đồng mới mà cũ được ký vào phút chót trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa là Dyachenko (từng 2 lần khoác áo Than QN ở mùa 2016 và 2018) giúp hàng công của HLV Phan Thanh Hùng tự tin hơn.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều