Báo Đồng Nai điện tử
En

Không đá, vì sao tuyển Việt Nam vẫn tăng hạng?

09:04, 07/04/2019

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng thế giới tháng 4-2019. Theo đó, bóng đá Việt Nam (BĐVN) tăng thêm 1 bậc, lên hạng 98 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời từ năm 1992 mà BĐVN từng vươn tới vào năm 1998 và 2003.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng thế giới tháng 4-2019. Theo đó, bóng đá Việt Nam (BĐVN) tăng thêm 1 bậc, lên hạng 98 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời từ năm 1992 mà BĐVN từng vươn tới vào năm 1998 và 2003.

Ở vị trí này, đội tuyển Việt Nam hạng 16 châu Á (đúng với kết quả vào tứ kết Asian Cup 2019) và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, bỏ xa đội thứ nhì Thái Lan 16 bậc (hạng 114 thế giới), Philippines 26 bậc (hạng 124 thế giới). Trong khi Myanmar chỉ đứng hạng 140, Indonesia 159...

Thực tế, kể từ sau VCK Asian Cup 2019 kết thúc vào cuối tháng 1-2019, ĐTQG Việt Nam không thi đấu trận nào, lý do giúp chúng ta thăng tiến là nhờ đội bóng đứng phía trên là Đảo Faroe bị đánh tụt đến 8 hạng từ vị trí 97 xuống 105. Trong lúc đó, những đội bóng đứng sau tuyển Việt Nam như Palestine, Ấn Độ… cũng không thể tích lũy thêm được điểm số nào, nên không thể tiến lên.

Như vậy, kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đến Việt Nam vào tháng 10-2017, bóng đá Việt Nam đã tăng 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 121 thế giới lên hạng 98. Cần tiếp tục cải thiện hoặc chí ít là giữ vững thứ hạng này cho đến khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bởi theo quy định, thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA sẽ là cơ sở để phân chia các nhóm hạt giống, vị trí càng cao lợi thế càng lớn. Đây chính là lý do mà VFF quyết định nhận lời Thái Lan để thầy trò HLV Park Hang-seo tham dự King’s Cup vào đầu tháng 6 tới.

Trung Dũng

Tin xem nhiều