Báo Đồng Nai điện tử
En

Indonesia, Nhật Bản chiếm ưu thế tại Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2019

09:04, 14/04/2019

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge 2019 đã kết thúc chiều 14-4 với chiến thắng vượt trội của các tay vợt người Indonesia khi giành được 3/5 chức vô địch (đơn nam, đôi nữ và đôi nam).

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội - Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge 2019 đã kết thúc chiều 14-4 với chiến thắng vượt trội của các tay vợt người Indonesia khi giành được 3/5 chức vô địch (đơn nam, đôi nữ và đôi nam).

Trong đó, Firman Abdul Kholik vô địch đơn nam khi vượt qua đồng hương Chico Aura Dwi Wardoyo 2-0 (21-16, 21-7). Đôi Kenas Adi Haryanto - Rian Agung Saputro vô địch vô địch đôi nam khi chiến thắng 2-1 trước đôi Kang Min Hyuk - Kim Jae Hwan (Hàn Quốc) và đôi Nita Violina Marwah - Putri Syaikah vô địch đôi nữ khi chiến thắng 2-0 trước đôi Hsieh Pei Shan - Lin Xiao Min (Đài Bắc Trung Hoa).

Tay vợt Nhật Bản Hirari MIZUI (bên phải) giành chức vô địch sau khi vượt qua tay vợt Hàn Quốc Se Young AN (bên trái). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Tay vợt Nhật Bản Hirari MIZUI (bên phải) giành chức vô địch sau khi vượt qua tay vợt Hàn Quốc Se Young AN (bên trái). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trong khi đó, các tay vợt Nhật Bản giành ngôi vô địch ở 2 nội dung còn lại. Tay vợt Hirari Mizui thắng tay vợt Hàn Quốc Se Young An 2-0 (21-19, 21-11) để giành ngôi vô địch nội dung đơn nữ; đôi Hiroki Midorikawa - Natsu Saito vô địch đôi nam nữ khi thắng 2-0 trước đôi Thái Lan Vichayapong Kanjanakeereewong - Ruethaichanok Laisuan.

Khởi tranh từ ngày 9-4, giải thu hút 292 tay vợt đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Anh Tâm

Tin xem nhiều