Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV thứ 2 từ chức

09:04, 22/04/2019

Sau thất bại nặng nề 0-3 trên sân Quảng Nam, với trận thua thứ 4 HAGL rơi xuống vị trí thứ 11, HLV trưởng Dương Minh Ninh đã quyết định từ chức. Như vậy, V.League 2019 mới qua 6 vòng đấu đã có 2 nhà cầm quân từ nhiệm, trước đó là HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương.

Sau thất bại nặng nề 0-3 trên sân Quảng Nam, với trận thua thứ 4 HAGL rơi xuống vị trí thứ 11, HLV trưởng Dương Minh Ninh đã quyết định từ chức. Như vậy, V.League 2019 mới qua 6 vòng đấu đã có 2 nhà cầm quân từ nhiệm, trước đó là HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương.

Thay cho ông Ninh ở phố núi là Giám đốc kỹ thuật Lee Tae-hoon. Ông Lee 58 tuổi, từng là HLV trưởng đội U.23 và tuyển quốc gia Campuchia giai đoạn 2010-2012 và 2013-2017. Đầu mùa bóng năm nay, sau khi chia tay ông Chung Hae-seong, “bầu” Đức đã đưa ông Lee về làm Giám đốc kỹ thuật của HAGL và tại vòng loại U.23 châu Á 2020 vừa qua, HLV Park Hang-seo cũng mời ông làm trợ lý cho đội tuyển U.22 Việt Nam.

Cùng với HLV trưởng Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin của đội tuyển quốc gia, kể từ vòng 7, V.League sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa 3 ông thầy người Hàn Quốc: Chung Hae-seong, Lee Heung-sil và Lee Tae-hoon. Trong đó, ngoài ông Chung đang bay cao cùng CLB TP.Hồ Chí Minh ở ngôi đầu, Viettel và HAGL của 2 ông Lee đang lận đận ở vị trí hạng 3 và 4... từ dưới đếm lên.

Phương Duy

Tin xem nhiều