Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

06:04, 04/04/2019

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4-2019 mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới,  đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục thăng tiến khi tăng 1 bậc từ hạng 99 lên 98 thế giới, và chen chân vào tốp 16 đội bóng có thứ hạng cao nhất châu Á.

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4-2019 mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới,  đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục thăng tiến khi tăng 1 bậc từ hạng 99 lên 98 thế giới, và chen chân vào tốp 16 đội bóng có thứ hạng cao nhất châu Á.

Việt Nam đứng hạng 16 châu Á
Việt Nam đứng hạng 16 châu Á

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1.227 nhưng tăng 1 bậc từ vị trí 99 lên 98. Với thứ hạng này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đứng số 1 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 16 châu Á, hơn Thái Lan 18 bậc, dù họ vừa tăng thêm 1 bậc trên bảng xếp hạng. Đứng thứ ba là Philippines (hạng 124 thế giới, giảm 1 bậc), Myanmar (hạng 140 thế giới, giảm 2 bậc) và Indonesia (hạng 159 thế giới).

Trong nhóm 16 đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất, hai đội bóng Iraq và Oman thăng tiến mạnh mẽ nhất khi tăng đến 4 bậc.

Bốn đội bóng dẫn đầu châu Á đều thăng hạng, tuy nhiên thứ tự top 4 không thay đổi. Dẫn đầu vẫn là Iran, thứ hai Nhật Bản, Hàn Quốc xếp ngay sau và Australia đứng thứ tư.

Ở top đầu thế giới, ba vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi nào khi vẫn lần lượt thuộc về các đội Bỉ (1.737 điểm), Pháp (1.734) và Brazil (1.676). Đội tuyển Anh đón tin vui, tăng 1 bậc lọt vào top 4 thế giới với 1.647 điểm, thế chỗ của Croatia (á quân World Cup 2018), trong khi Uruguay (1.613 điểm) thăng tiến lên vị trí thứ 6 và đẩy Bồ Đào Nha xuống thứ 7. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Anh Tâm

Tin xem nhiều