Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam không ngán bóng bổng

09:03, 25/03/2019

23 cầu thủ của đội tuyển U.22 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 có chiều cao trung bình 1,77m. Đây là thông số vượt trội so với các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong lịch sử.

23 cầu thủ của đội tuyển U.22 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 có chiều cao trung bình 1,77m. Đây là thông số vượt trội so với các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong lịch sử.

Có đến 11 cầu thủ cao trên 1,80m, trong đó cao nhất là trung vệ Đoàn Văn Hậu 1,86m, kế đến là thủ môn dự bị Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) cao 1,85m; trung vệ Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) cao 1,84m; hậu vệ Đức Chiến (Viettel), Nguyễn Văn Đạt (Hà Tĩnh) và tiền vệ Hoàng Đức (Viettel) cùng 1,83m; trung vệ Thành Chung (Hà Nội) và tiền đạo Xuân Tú (Hà Tĩnh) cùng 1,82m; thủ môn Bùi Tiến Dũng (Hà Nội) cao 1,81m; hậu vệ Tấn Tài (B.BD) và thủ môn Phan Văn Biểu (SHB.ĐN) cùng 1,80m.

Có 7 cầu thủ cao từ 1,75m-1,80m là: Đình Trọng, Việt Anh, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Đức Chinh, Thanh Bình, Danh Trung. Cầu thủ “lùn” nhất là hậu vệ Lê Văn Xuân (Hà Tĩnh) cũng cao 1,66m.

So với chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam năm 2018 là 1,64m thì HLV Park có trong tay một lứa cầu thủ phát triển thể hình lý tưởng. Tuy nhiên, như nhiều lần ông thầy người Hàn Quốc “chê”, đó là bộ khung xương, nhất là phần trên cơ thể của các cầu thủ Việt Nam có phần “mỏng”, khiến hạn chế trong khả năng tranh chấp.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều