Báo Đồng Nai điện tử
En

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020

06:03, 18/03/2019

U.23 Việt Nam sẽ tranh vé tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2020 bằng các trận đấu gặp U.23 Brunei, U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan tại bảng K trên sân Mỹ Đình.

U.23 Việt Nam sẽ tranh vé tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2020 bằng các trận đấu gặp U.23 Brunei, U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan tại bảng K trên sân Mỹ Đình.

Nguyễn Quang Hải - niềm hy vọng của U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)
Nguyễn Quang Hải - niềm hy vọng của U.23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chinh phục tấm vé đến Thái Lan tham dự vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020 bằng các trận đấu thuộc bảng K vòng loại.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ mở màn hành trình vào ngày 22/3 với U.23 Brunei - đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng K.

Tiếp đến, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu với U.23 Indonesia (ngày 24/3) và U.23 Thái Lan (ngày 26-3).

Các trận đấu thuộc bảng K vòng loại giải U.23 châu Á 2020 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

[HLV Park Hang-seo loại 5 cầu thủ khỏi danh sách U.23 Việt Nam]

Để chuẩn bị cho giải đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định loại 5 cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và Trần Đức Nam khỏi danh sách.

Trước đó, ba cầu thủ khác là Trần Thành, Lâm Quí và Nguyễn Trọng Huy cũng phải chia tay vì chấn thương.

Hiện tại, danh sách U.23 Việt Nam còn 29 cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ trước khi bước vào giải đấu.

Lịch thi đấu

* Ngày 22-3

17g00 Thái Lan - Indonesia

20g00 Việt Nam - Brunei

* Ngày 24-3

17g00 Brunei - Thái Lan

20g00 Indonesia - Việt Nam

* Ngày 26-3

17g00 Indonesia - Brunei

20g00 Việt Nam - Thái Lan

 (Vietnam+)

 

Tin xem nhiều