Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải cờ vua quốc tế HDBank có giải thưởng lên đến 60.000 USD

02:03, 04/03/2019

Tại buổi họp báo công bố giải sáng 4-3 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cho biết Giải Cờ vua Quốc tế HDBank lần thứ 9 - 2019 - sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 13-3 tại Khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh - có tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay, lên đến 60.000 USD.

Tại buổi họp báo công bố giải sáng 4-3 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cho biết Giải Cờ vua Quốc tế HDBank lần thứ 9 - 2019 - sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 13-3 tại Khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh - có tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay, lên đến 60.000 USD.

Đại diện ban tổ chức trả lời giới báo chí tại cuộc họp báo diễn ra sáng 4-3 ở TP.Hồ Chí Minh
Đại diện ban tổ chức trả lời giới báo chí tại cuộc họp báo diễn ra sáng 4-3 ở TP.Hồ Chí Minh

Giải năm nay thu hút số lượng kỳ thủ tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay, đủ anh tài đến từ 5 châu lục với hơn 300 kỳ thủ (hơn 140 kỳ thủ quốc tế) đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là cường quốc thế giới về cờ vua, như: Nga, Bulgaria, Ukraine, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Philippines ... và chủ nhà Việt Nam; trong đó có 9 siêu đại kiện tướng quốc tế (4 nam, 5 nữ) trong top 100 của thế giới, hệ số Elo trung bình của giải 2.314.

Các kỳ thủ sẽ thi đấu ở hai bảng Kiện tướng (Masters - dành cho các kỳ thủ đẳng cấp cao) và Thử thách (Challengers - dành cho kỳ thủ có Elo dưới 2100). Trong đó có 148 kỳ thủ (22 quốc gia) đấu ở bảng Masters và có 156 (12 quốc gia) đấu ở bảng Challengers.

Quang cảnh buổi họp báo tại TP. Hồ Chí Minh
Quang cảnh buổi họp báo tại TP. Hồ Chí Minh

Do kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm ( Đại kiện tướng quốc tế, Elo 2.715, tốp 20 thế giới) không thể dự giải do đang bận thi đấu tại Giải Spring Chess Classic của bang St.Louis (Mỹ), kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2647, hạt giống số 5) coi như sẽ đảm nhiệm vai trò cạnh tranh ngôi vô địch cho Việt Nam ở bảng Masters. Trường Sơn sẽ gặp nhiều thách thức trước hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc) có số Elo 2718 - cũng là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch của giải; hạt giống số 2 Cheparinov Ivan (Georgia, Elo 2683); hạt giống số 3 Demchenko Anton (Nga, 2678) và hạt giống số 4 Mareco Sandro (Argentina, 2666), cũng là đương kim vô địch giải…Kỳ thủ trẻ được ví như "Thần đồng cờ vua Ấn Độ" là Gukesh Dommaraju (13 tuổi, Đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất thế giới) cũng tham dự giải năm nay.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang là niềm hy vọng của nước chủ nhà Việt Nam.
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang là niềm hy vọng của nước chủ nhà Việt Nam.

Trong khi giải nữ cũng thu hút nhiều kỳ thủ nữ hàng đầu thế giới, trong đó đáng kể nhất là kỳ thủ đang xếp hạng 12 nữ thế giới Stefanova Antoaneta (Bulgaria, Elo 2493) và kỳ thủ nữ hạng 40 thế giới Tokhirjonova Gulrukhbegim (Uzbekistan, 2434) và hạng 48 thế giới Bulmaga Irina (Romania, 2424)… Đây sẽ là những người thách thức rất lớn cho các kỳ thủ nữ Việt Nam như: Phạm Lê Thảo Nguyên (Eo 2374), Võ Thị Kim Phục (2349), Hoàng Thị Bảo Trâm (2301)… trong việc cạnh tranh ngôi vô địch nữ. Riêng bảng Challengers, ngôi vô địch còn là ẩn số.

Cúp và huy chương của giải
Cúp và huy chương của giải

Các kỳ thủ nam và nữ sẽ tranh tài theo hệ Thụy Sĩ 9 ván để chọn ra nhà vô địch mà phần thưởng cho kỳ thủ vô địch ở bảng Masters là 16.000 USD, vô địch Masters nữ là 6.000 USD. Chức vô địch của bảng Challengers nhận 1.200 USD.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều