Báo Đồng Nai điện tử
En

Hạt giống số 1 Wang Hao khẳng định đẳng cấp

06:03, 12/03/2019

Siêu Đại kiện tướng duy nhất tại Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019 Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718) đã khẳng định đẳng cấp hạt giống số 1 khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau ván đấu thứ 8 diễn ra sáng 12-3 ở Khách sạn Rex (TP. Hồ Chí Minh).

Siêu Đại kiện tướng duy nhất tại Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019 Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718) đã khẳng định đẳng cấp hạt giống số 1 khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau ván đấu thứ 8 diễn ra sáng 12-3 ở Khách sạn Rex (TP. Hồ Chí Minh).

Wang Hao (trái) đánh chiếm thành công ngôi đầu của Bogdanovich Stanislav
Wang Hao (trái) đánh chiếm thành công ngôi đầu của Bogdanovich Stanislav

[links()]Ở ván đấu 8, Nhà vô địch Giải Cờ vua Quốc tế HDBank năm 2016 Wang Hao đã chơi chặt chẽ, không tấn công dồn dập, khai thác tốt yếu điểm bên phía đối phương rồi dần vươn lên chiếm ưu thế và giành chiến thắng kỳ thủ đang dẫn đầu Bogdanovich Stanislav (Ukraine, elo 2.536) sau 84 nước. Dù đang có phong độ cực kỳ ấn tượng nhưng Bogdanovich Stanislav không thể cầm cự được một Wang Hao giàu bản lĩnh, kinh nghiệm hay đúng hơn là chiến thắng của đẳng cấp.

Với trận thắng quan trọng này, Wang Hao vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 7 điểm sau 8 ván, hơn 0,5 điểm so với 2 kỳ thủ Bogdanovich Stanislav và Wen Yang (Trung Quốc, elo 2.599) và tràn trề cơ hội đăng quang. Kỳ thủ Wen Yang bứt phá lên tốp 2 nhờ chiến thắng trước đồng hương Zhao Yuanhe (elo 2.431).

Ván đấu thứ 8 cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý. Thần đồng 13 tuổi cờ vua Ấn Độ Gukesh (elo 2.529) đánh bại hạt giống số 3 Demchenko Anton (Nga, elo 2.678) để có được 6 điểm. Liu Guanchu (Trung Quốc, elo 2.445) đánh bại đương kim vô địch Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666), được 6 điểm. Ngoài ra còn có 4 kỳ thủ cùng được 6 điểm gồm: Iturrizaga Bonelli Eduardo (Venezuela), Van Wely Loek (Hà Lan), Popov Ivan, Predke Alexandr (Nga). Đây cũng là nhóm kỳ thủ có thể cạnh tranh thứ hạng cao chung cuộc.

Cao Sang (elo 2.385, phải) thua Van Wely Loek (Hà Lan, elo 2.612) ở ván 8
Cao Sang (elo 2.385, phải) thua Van Wely Loek (Hà Lan, elo 2.612) ở ván 8

Trong khi đó, các kỳ thủ Việt Nam thi đấu chưa để lại dấu ấn lớn ở ván đấu thứ 8. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) hòa Xu Yi (Trung Quốc, elo 2.520), Hoàn Cảnh Huấn (elo 2.394) thua Predke (Nga, elo 2.611), Cao Sang (elo 2.385) thua Van Wely Loek (Hà Lan, elo 2.612). Với 5,5 điểm sau 8 ván đấu, nhóm kỳ thủ Việt Nam gồm: Trường Sơn, Cao Sang, Văn Huy, Anh Khôi, Anh Dũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Để hòa ở ván đấu thứ 8, Phạm Lê Thảo Nguyên kém người dẫn đầu bảng nữ 0,5 điểm
Để hòa ở ván đấu thứ 8, Phạm Lê Thảo Nguyên kém người dẫn đầu bảng nữ 0,5 điểm

Nandhidhaa (Ấn Độ) vươn lên dẫn đầu cuộc cạnh tranh ngôi vô địch nữ với 5,5 điểm, hơn 2 kỳ thủ xếp sau Phạm Lê Thảo Nguyên, Sukandar (Indonesia) 0,5 điểm.

Ở bảng Challengers (thử thách), 2 kỳ thủ dẫn đầu sau 8 ván đấu khi có 7 điểm là Nelson (Philippines), Phạm Minh Hiếu. Phạm Thị Thu Hiền xếp ở nhóm 2 khi kém hơn 0,5 điểm và có 8 kỳ thủ ở nhóm 3, kém hơn 1 điểm, trong đó có đến 7 kỳ thủ của Việt Nam… Cuộc đua đến ngôi vô địch bảng đấu này cũng hứa hẹn hấp dẫn ở ván cuối.

Ở ván 9 cũng là ván cuối diễn ra ngày mai có các cặp đấu đáng chú ý: Wen Yang gặp Wang Hao, Stanislav gặp Predke, Eduardo gặp Liu Guanchu, Popov gặp Van Wely Loek, Gukesh gặp Susanto…

Anh Huy

Tin xem nhiều