Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầy sư tử Anh trở lại

09:03, 15/03/2019

Với đầy đủ "tứ đại gia" Man City, Liverpool, M.U và Tottenham, lần đầu tiên sau tròn đúng 1 thập niên, Premier League mới có 4 đại diện trong tốp 8 CLB mạnh nhất lục địa già (ngoài Champions League, ở Europa League 2 đại diện Anh là Arsenal và Chelsea cũng có mặt ở tứ kết).

Với đầy đủ “tứ đại gia” Man City, Liverpool, M.U và Tottenham, lần đầu tiên sau tròn đúng 1 thập niên, Premier League mới có 4 đại diện trong tốp 8 CLB mạnh nhất lục địa già (ngoài Champions League, ở Europa League 2 đại diện Anh là Arsenal và Chelsea cũng có mặt ở tứ kết).

Lần gần nhất mà xứ sở sương mù chiếm quân số áp đảo ở tứ kết sân chơi danh giá nhất châu Âu là năm 2009, với M.U, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Sau đó là 10 năm dài trầm lắng, bất chấp Premier League liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng trong mỗi mùa hè. Cụ thể, lấy vòng tứ kết làm mốc thì chỉ có 2 lần bóng đá Anh có 2 đại diện (2014, 2017), 3 lần chỉ duy nhất 1 đội (2012, 2016, 2017) và 2 lần hoàn toàn sạch bóng (2013, 2015). Kể từ sau năm 2012-2018, không một đội bóng ở Premier League nào lọt được vào trận chung kết, trong khi trước đó kể từ năm 2005-2012 (trừ năm 2010) luôn có ít nhất 1 đội bóng của xứ sương mù đi đến trận cuối cùng.

Phải chăng chu kỳ 10 năm thành công của các CLB Anh ở Champions League trở lại và sẽ lại có một trận chung kết toàn Anh như MU - Chelesea vào năm 2008?

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà cái châu Âu, trong 4 CLB Anh có mặt ở tứ kết mùa này, chỉ nhà ĐKVĐ Premier League Man City là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch với tỷ lệ 9/4 (đặt 4 ăn 9). Tiếp đến là Barcelona (10/3), Juventus (4/1) và Liverpool (9/2).

Dương Cầm

Tin xem nhiều