Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhỏ nhưng "có võ"!

10:01, 07/01/2019

Việt Nam và đối thủ cùng bảng Yemen là 2 đội thấp nhất VCK Asian Cup 2019 khi chiều cao trung bình chỉ 1,75m. Trong khi đó, Iran đứng đầu khi sở hữu dàn cầu thủ cao trung bình đến 1,84m, Hàn Quốc (1,83m), Palestine (1,82m), Trung Quốc (1,82m)…

Việt Nam và đối thủ cùng bảng Yemen là 2 đội thấp nhất VCK Asian Cup 2019 khi chiều cao trung bình chỉ 1,75m. Trong khi đó, Iran đứng đầu khi sở hữu dàn cầu thủ cao trung bình đến 1,84m, Hàn Quốc (1,83m), Palestine (1,82m), Trung Quốc (1,82m)…

Tuy nhiên có đến 3 chiến binh Sao vàng được truyền thông châu Á đánh giá đáng xem nhất. Trong đó một trong các cầu thủ “bé hạt tiêu” nhất giải, tiền vệ chỉ cao 1,68m Quang Hải, người vừa nằm trong tốp 15 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018 (bỏ rất xa “Messi” Thái Chanathip, chỉ xếp hạng 24), được xếp trong cả 2 hạng mục “6 ngôi sao đáng xem nhất” và “cầu thủ trẻ triển vọng tỏa sáng”. Đặng Văn Lâm là một trong 5 thủ môn đáng xem nhất. Hậu vệ 20 tuổi Đoàn Văn Hậu là một trong 5 sao trẻ hứa hẹn nhất.

Tổng giải thưởng Asian Cup 2019 lên đến 14,8 triệu USD. Đội vô địch nhận 5 triệu USD, á quân 3 triệu USD, 2 đội đồng hạng ba 1 triệu USD/đội. Ngoài ra, tất cả 24 đội có mặt ở VCK đều được nhận 200 ngàn USD. Tức chưa đá, đội tuyển Việt Nam đã bỏ túi 4,7 tỷ đồng.

Phương Duy

Tin xem nhiều