Báo Đồng Nai điện tử
En

FC Anh và Em vô địch giải bóng đá nam 11 người thành phố Biên Hòa

11:01, 27/01/2019

Chiều 27-1, giải vô địch bóng đá nam 11 người TP.Biên Hòa năm 2019 đã kết thúc trên sân vận động Biên Hòa sau hơn 1 tháng tranh tài.

Chiều 27-1, giải vô địch bóng đá nam 11 người TP.Biên Hòa năm 2019 đã kết thúc trên sân vận động Biên Hòa sau hơn 1 tháng tranh tài.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội FC Anh và Em
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội FC Anh và Em

 

Trong trận chung kết, đội Gạch men Hoàng Gia mở tỷ số trước ở phút 27 do công của Dương Khắc Đạt (số 10). Nhưng hàng thủ mắc lỗi trong hiệp 2 khiến đội này bị thua ngược. Trước tiên, thủ môn Mạnh Tiến bắt bóng tuột tay tạo cơ hội cho Khánh Tín (số 10) cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 67 cho FC Anh và Em. Và ở phút 88, trung vệ đội trưởng Quốc Hưng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa khiến đội nhà chịu quả phạt 11m. Tiền đạo Lương Đình Khang (11) sút phạt thành công giúp FC Anh và Em hoàn tất cuộc ngược dòng. Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Gạch men Hoàng Gia, FC Anh và Em giành ngôi vô địch.

Đội FC Anh và Em giành chức vô địch
Đội FC Anh và Em giành chức vô địch

 

Ngoài ngôi vô địch, FC Anh và Em còn đoạt giải cầu thủ vua phá lưới (Lê Ngọc Quang) với 7 bàn. Trong khi Gạch men Hoàng Gia giành ngôi á quân cùng giải thủ môn xuất sắc (Nguyễn Mạnh Tiến). 2 đội thua ở bán kết là Đá hoa cương Công Nam và FC An Gia: đồng giải ba.

Một pha tấn công của FC Anh và Em (áo xanh) trước khung thành đội Gạch men Hoàng Gia trong trận chung kết.
Một pha tấn công của FC Anh và Em (áo xanh) trước khung thành đội Gạch men Hoàng Gia trong trận chung kết.

 

Khởi tranh từ 22-12-2018, giải có sự tham dự của 9 đội bóng thuộc các công ty, doanh nghiệp, CLB, trường học trên địa bàn thành phố.

Huy Anh


Tin xem nhiều