Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành 4 giải tại Giải marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2019

10:01, 13/01/2019

Sáng 13-1, các vận động viên (VĐV) điền kinh Đồng Nai đã thi đấu xuất sắc giành thành tích cao ở các nội dung chuyên nghiệp Giải marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6- 2019 Taiwan Excellence.

Sáng 13-1, các vận động viên (VĐV) điền kinh Đồng Nai đã thi đấu xuất sắc giành thành tích cao ở các nội dung chuyên nghiệp Giải marathon quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6- 2019 Taiwan Excellence.

 VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) trên bục nhận giải Nhì cự ly marathon nữ (42km) hệ chuyên nghiệp.
VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) trên bục nhận giải Nhì cự ly marathon nữ (42km) hệ chuyên nghiệp.

VĐV Lê Hữu Lộc (Đồng Nai, Việt Nam) đã đoạt giải Nhất nội dung 10km nam với thành tích 35 phút 35 giây. Một VĐV khác của Đồng Nai Lương Đức Phước đoạt giải nhì cự ly này. VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) giành giải Nhì cự ly marathon nữ (42km) khi về sau VĐV Phạm Thị Lệ Hồng và VĐV Lý Nhân Tín (Đồng Nai) giành giải Nhì cự ly bán marathon nam (21km) khi về sau VĐV Phan Ngọc Phan.

Ở các nội dung còn lại, Nguyễn Quốc Dũng đoạt giải Nhất cự ly marathon nam, Rơ Chăm Phi Năng (cự ly bán marathon nữ)… Trong khi các giải nhất dành cho nội dung không chuyên nghiệp: cự ly marathon: Chai Che Chang (Đài Bắc Trung Hoa), nữ: Asuka Nakajima (Nhật Bản). Cự ly bán marathon:  nam: Simon Dorglinger (Đức), nữ: Tomoni Nakajama (Nhật Bản). Cự ly 10 km, nam là Đinh Tiến và nữ là Yuri Sato (Nhật Bản)…

Hai VĐV Đồng Nai Lê Hữu Lộc và Lương Đức Phước trên bục nhận giải Nhất và giải Nhì cự ly marathon nữ (42km) hệ chuyên nghiệp.
Hai VĐV Đồng Nai Lê Hữu Lộc và Lương Đức Phước trên bục nhận giải Nhất và giải Nhì cự ly marathon nữ (42km) hệ chuyên nghiệp.

Toàn bộ tiền thu được từ Giải Marathon TP HCM 2019 được dùng hỗ trợ cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam.

Giải với chủ đề “Dream Big With The City – Mơ giấc mơ lớn” do Liên đoàn Điền kinh TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Pulse Active tổ chức, diễn ra trong hai ngày 12 và 13-1. Các VĐV đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất phát tại đường Tân Trào, quận 7, chinh phục 5 cự ly gồm marathon (42km), bán marathon (21km), 10km, 5km và Kids Dash (1 km) dành cho mọi đối tượng không phân biệt độ tuổi hay quốc tịch.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều