Báo Đồng Nai điện tử
En

Cửa hẹp nhưng vẫn có thể lách

09:01, 13/01/2019

Để là một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội, Việt Nam phải đạt 2 điều kiện. Điều kiện cần là phải có 3 điểm trước Yemen với cách biệt càng cao càng tốt và điều kiện đủ là có ít nhất 2 đội thứ 3 khác kém hơn về điểm hoặc hiệu số.

Để là một trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội, Việt Nam phải đạt 2 điều kiện. Điều kiện cần là phải có 3 điểm trước Yemen với cách biệt càng cao càng tốt và điều kiện đủ là có ít nhất 2 đội thứ 3 khác kém hơn về điểm hoặc hiệu số.

Cho đến 20 giờ ngày 13-1, đã có 5/6 bảng hoàn tất 2 lượt trận. Với 0 điểm, hiệu số -3, đội hạng 3 bảng D Việt Nam có thành tích đứng thứ 5, chỉ trên Lebanon ở bảng E (-4). Đội thứ 3 tạm có thành tích tốt nhất là Thái Lan ở bảng A với 3 điểm, -2, kế đến là Syria (bảng B, 1 điểm, -2), Turkmenistan (F, 0 điểm, -1) và Kyrgyzstan (C, 0 điểm, -2).

Xét lịch đấu lượt cuối, khả năng các đội thứ 3 của các bảng A, C và F sẽ có ít nhất 3 điểm cùng với hiệu số bàn thắng tốt hơn sẽ rất lớn. Như vậy, chiếc vé vớt duy nhất còn lại sẽ là cuộc chạy đua giữa các đội thứ ba các bảng D, B và E. Ở bảng B, tuy đã có 1 điểm nhưng Syria và Palestine đều phải gặp 2 đối thủ trên cơ là Jordan và Australia nên khó có cơ hội giành chiến thắng, giỏi lắm là có thêm 1 điểm. Còn ở bảng E, Lebanon (hiệu số -4) lẫn Triều Tiên (-10) đều chưa có điểm. Trận cuối họ lại đối đầu trực tiếp nhau, đội thắng sẽ có 3 điểm nhưng rất khó san lấp hiệu số bàn thắng, bại.

Như vậy, chỉ cần giành trọn 3 điểm trước Yemen, Việt Nam có thể chen chân vào danh sách 4 đội thứ 3 đi tiếp.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích