Báo Đồng Nai điện tử
En

Asian Cup 2019: Trận thử sức ứng viên vô địch Nhật Bản

04:01, 13/01/2019

Vào 20 giờ 30 ngày 13-1 (theo giờ Việt Nam), ứng viên hàng đầu Nhật Bản sẽ đối đầu Oman ở lượt trận thứ hai bảng F Asian Cup 2019 với mục tiêu là giành vé sớm vào vòng 1/8.

Vào 20 giờ 30 ngày 13-1 (theo giờ Việt Nam), ứng viên hàng đầu Nhật Bản sẽ đối đầu Oman ở lượt trận thứ hai bảng F Asian Cup 2019 với mục tiêu là giành vé sớm vào vòng 1/8.
Các cầu thủ Nhật Bản tập luyện. (Nguồn: AFC)
Các cầu thủ Nhật Bản tập luyện. (Nguồn: AFC)
Ở lượt trận mở màn, Nhật Bản đã không thi đấu thuyết phục và phải rất vất vả để giành được chiến thắng 3-2 trước Turkmenistan. Trong khi đó, Oman cũng gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Uzbekistan.

Tại lượt trận thứ hai, Oman buộc phải có điểm trước Nhật Bản mới giữ được hy vọng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Pim Verbeek bởi Nhật Bản là đội tuyển có số lần vô địch Asian Cup nhiều nhất (4 lần). 

Bên cạnh đó, đội hình hiện tại của Nhật Bản còn có sự góp mặt của cả những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, cũng như đang sở hữu phong độ rất cao với 5 trận liên tiếp bất bại (thắng 4).

Oman đang có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng FIFA nhưng đội tuyển này lại tỏ ra khá "vô duyên" với Asian Cup. Trong ba lần tham dự giải đấu số một châu Á trước đây vào các năm 2004, 2007 và 2015, Oman đều bị loại từ vòng bảng.

Trong quá khứ, Oman hoàn cũng toàn lép vế trước Nhật Bản về thành tích đối đầu. Cụ thể, Oman chưa bao giờ giành chiến thắng trước Nhật Bản trong 11 lần đối đầu: hòa 3, thua 8. Thậm chí, trong lần đối đầu gần nhất cách đây hơn hai năm, Oman đã phải nhận thất bại 0-4 trước Nhật Bản.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nhật Bản sẽ dễ dàng có được vị trí nhất bảng F sau ba lượt trận. Nếu thi đấu đúng phong độ, Nhật Bản hoàn toàn có thể giành 9 điểm tuyệt đối. Do đó, Oman sẽ buộc phải cạnh tranh trực tiếp với Uzbekistan cho vị trí thứ hai của bảng F./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều