Báo Đồng Nai điện tử
En

8.000 VĐV tham dự Giải việt dã chào năm mới - BTV Number One 2019

04:01, 01/01/2019

Sáng 1-1-2019, Đài PT-TH Bình Dương phối hợp cùng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Giải việt dã Chào năm mới - BTV Number One lần thứ 20 năm 2019 nhằm kỷ niệm 22 năm Bình Dương xây dựng và phát triển.

Sáng 1-1-2019, Đài PT-TH Bình Dương phối hợp cùng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Giải việt dã Chào năm mới - BTV Number One lần thứ 20 năm 2019 nhằm kỷ niệm 22 năm Bình Dương xây dựng và phát triển. Đây là giải đã được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải

Giải năm nay quy tụ 8 ngàn vận động viên (VĐV) đến từ 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành trên cả nước tranh tài. Trong đó các VĐV nam, nữ đến từ 33 tỉnh, thành dự tranh các nội dung hệ đội tuyển (nữ cự ly 5km, nam cự ly 10km) và các VĐV trong tỉnh thi đấu ở hệ phong trào dành cho thanh, thiếu niên nam/nữ cự ly 3km, 4km, 5km cùng chạy đội hình tập thể khối tiểu học, THCS, THPT và khối chuyên nghiệp.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương chạy hưởng ứng mở màn cuộc thi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương chạy hưởng ứng mở màn cuộc thi

Kết quả, VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) xuất sắc giành hạng nhất cá nhân. Hai VĐV Huỳnh Duy Thức (Quảng Ngãi) và Lâm Tấn Hi (Lâm Đồng) lần lượt về hạng nhì và hạng ba cá nhân. VĐV Đỗ Văn Tính (Bình Thuận) hạng nhất năm trước về hạng tư. Đơn vị Quảng Ngãi giành hạng nhất đồng đội nam hệ tuyển 10km. Chủ nhà Bình Dương và Hà Tĩnh: hạng nhì, hạng ba đồng đội nam.

Các VĐV khối tiểu học tham gia chạy đều tập thể
Các VĐV khối tiểu học tham gia chạy đều tập thể

Ở nội dung tuyển nữ cự ly 5km, hai VĐV của Khánh Hòa Nguyễn Thị Ý Tiên và Trương Thị Lê Thúy về 2 thứ hạng đầu tiên, qua đó giúp Khánh Hòa giành luôn hạng nhất đồng đội nữ. VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương của Đồng Nai về hạng Ba. Bình Phước giành hạng nhì và Ninh Thuận hạng ba đồng đội nữ.

Ban Tổ chức trao hạng nhất, nhì, ba hệ tuyển nam cự ly 10km cho các VĐV
Ban Tổ chức trao hạng nhất, nhì, ba hệ tuyển nam cự ly 10km cho các VĐV

Ở hệ phong trào, thị xã Dĩ An, Thuận An, Phú Giáo và Dầu Tiếng là những đơn vị đạt nhiều thành tích cao. Trên đường chạy tập thể, Trường Sĩ quan Công binh - Đại học Ngô Quyền tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Các đơn vị giải nhất còn có: trường tiểu học Chánh Phú Hòa, nữ THPT Lê Lợi - Bắc Tân Uyên, nam THPT Nguyễn Trãi – Thuận An.

Anh Tâm

Tin xem nhiều